1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban nỗ lực cải thiện hình ảnh, muốn thiết lập quan hệ tốt với Mỹ

Ninh Vân

(Dân trí) - Taliban đã phát đi tín hiệu sẵn sàng thiết lập quan hệ với Mỹ và các cựu thù khác để phá thế cô lập và trợ giúp hàng triệu người dân Afghanistan đang lâm vào cảnh nghèo đói.

Taliban nỗ lực cải thiện hình ảnh, muốn thiết lập quan hệ tốt với Mỹ - 1

Bộ trưởng Ngoại giao trong nội các mới của Afghanistan do Taliban nắm quyền, Amir Khan Muttaqi (Ảnh: AP).

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với hãng tin AP mới đây, một quan chức cấp cao của Taliban đã cam kết về quy định mới về giáo dục và nghề nghiệp cho trẻ em gái và phụ nữ, một khác biệt so với thời kỳ Taliban từng nắm quyền trước đây. Động thái này nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của thế giới để giúp hàng triệu người dân Afghanistan đang khó khăn.

Quyền Ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi của chính quyền Taliban cho hay, họ mong muốn có mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước, kể cả nước Mỹ. Ông cũng kêu gọi Washington và các quốc gia khác "giải phóng" số tiền lên tới 10 tỷ USD của Afghanistan đang bị đóng băng kể từ Taliban nắm quyền hồi tháng 8 vừa qua.

"Các biện pháp trừng phạt đối với Afghanistan sẽ chẳng đem lại bất cứ lợi ích gì", ông Muttaqi nói. "Việc khiến cho Afghanistan trở nên bất ổn hay có một chính phủ yếu kém không đem đến lợi ích cho bất cứ bên nào".

Ông Muttaqi thừa nhận những chỉ trích gay gắt của cộng đồng quốc tế khi Taliban áp đặt những quy định hạn chế quyền giáo dục đối với trẻ em gái và cũng như quyền của người phụ nữ trong lực lượng lao động. Tại nhiều vùng của Afghanistan, nữ sinh trung học từ lớp 7 đến lớp 12 không được phép đến trường, nhiều nữ công chức được yêu cầu ở nhà kể từ khi Taliban lên cầm quyền. Tuy nhiên, các quan chức Taliban nói rằng các biện pháp này là nhằm có thêm thời gian để tách các lớp học và nơi làm việc riêng biệt dành cho từng giới tính theo đạo Hồi.

Trong giai đoạn đầu cầm quyền (1996-2001), Taliban đã gây chấn động thế giới khi cấm trẻ em gái, phụ nữ đến trường, đi làm, và cấm hầu hết các hoạt động thể thao, giải trí.

Tuy nhiên, theo ông Muttaqi cho biết chính quyền Taliban hiện nay đã có nhiều sự thay đổi.

"Chúng tôi đã đạt được nhiều cải cách trong hành chính và chính trị và trong mối giao thiệp giữa trong quốc gia cũng như toàn thế giới. Với mỗi ngày trôi qua, chúng tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm và tiến bộ hơn", ông Muttaqi cho biết .

Ông Muttaqi nói thêm, dưới chế độ của chính quyền Taliban mới, trẻ em gái được đi học hết lớp 12 ở 10 trên 34 tỉnh của đất nước. Các trường tư thục được hoạt động mà không bị cản trở. 100% phụ nữ từng làm việc trong ngành y tế đã quay trở lại với công việc.

Theo ông Muttaqi, Taliban tuyên bố một lệnh ân xá chung và có một số biện pháp bảo vệ cho các thế lực chống đối, ví dụ như các nhà lãnh đạo của chính phủ Afghanistan tiền nhiệm sẽ không bị đe dọa khi sống ở thủ đô Kabul.

Đại diện lực lượng cầm quyền Taliban cũng cáo buộc chính phủ Afghanistan trước đây, cùng với sự hậu thuẫn của Mỹ, đã lật đổ chế độ Taliban vào năm 2001 và thực hiện các cuộc tấn công trả thù trên diện rộng nhằm vào Taliban do nghi ngờ chứa chấp tổ chức khủng bố al-Qaeda và Osama bin Laden, kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ. Hàng trăm người mất tích, thiệt mạng và chạy trốn.

Ông Muttaqi cho biết Taliban thừa nhận những sai lầm trong những ngày đầu trở lại nắm quyền và cam kết sẽ nỗ lực cải cách để đem lại lợi ích cho quốc gia. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi tiết về những sai lầm cũng như đề xuất chi tiết cải cách có thể được áp dụng.

Ông Muttaqi cũng đã phản bác lại bình luận của Tướng Thủy quân lục chiến Mỹ Frank McKenzie cho rằng al-Qaeda đã phát triển lực lượng bên trong Afghanistan kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi nước này hồi tháng 8.

Trong khi đó, các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng tuần tra của Taliban và các nhóm thiểu số tôn giáo trong 4 tháng qua. Chi nhánh của IS ở Afghanistan đã nhắm mục tiêu vào các nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite tại các thủ phủ của tỉnh Kunduz và Kandahar, đồng thời thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công vào các phương tiện của Taliban.

Tuy nhiên, ông Muttaqi cho biết Taliban đã chiếm ưu thế trong những tuần gần đây, và cho biết không có một cuộc tấn công lớn nào xảy ra trong tháng trước. 

Ông Muttaqi cũng bày tỏ hy vọng rằng "Mỹ sẽ từ từ, từ từ thay đổi chính sách của mình đối với Afghanistan" khi thấy bằng chứng rằng một quốc gia do Taliban cai trị có thể tự đứng vững là một lợi ích cho Mỹ.