1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban cách thủ đô Afghanistan 70 km, 3.000 lính Mỹ bắt đầu triển khai

Thành Đạt

(Dân trí) - Các đơn vị lính Mỹ đầu tiên đã tới thủ đô Kabul của Afghanistan để hỗ trợ sơ tán nhân viên ngoại giao và dân thường.

Taliban cách thủ đô Afghanistan 70 km, 3.000 lính Mỹ bắt đầu triển khai - 1

Quân đội Afghanistan tuần tra trên một tuyến đường ở tỉnh Herat trong khi đụng độ với Taliban (Ảnh: TNS).

Lầu Năm Góc cho biết hai tiểu đoàn lính thủy đánh bộ và một tiểu đoàn bộ binh sẽ đến thủ đô Kabul của Afghanistan trước tối 15/8, với tổng số khoảng 3.000 quân.

"Họ đã đến Kabul, quá trình chuyển quân sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày mai", một quan chức Mỹ nói với Reuters hôm nay 14/8.

Theo Lầu Năm Góc, một lữ đoàn bộ binh chiến đấu cũng sẽ được điều động từ Fort Bragg, Bắc Carolina, Mỹ tới Kuwait để hoạt động như một lực lượng phản ứng nhanh nhằm tiếp viện cho các đơn vị ở Kabul nếu cần thiết.

Anh và một số quốc gia phương Tây khác cũng đang đưa quân tới Afghanistan khi các lực lượng quân sự của chính phủ Afghanistan ngày càng yếu thế và một cuộc tấn công của lực lượng Taliban vào thủ đô Kabul có thể chỉ diễn ra trong vài ngày tới.

Trong khi các lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã hoàn tất việc rút quân sau chiến dịch quân sự kéo dài 20 năm tại Afghanistan, Taliban ngày 14/8 đã chiếm được thành phố Pul-e-Alam, thủ phủ tỉnh Logar cách thủ đô Kabul chỉ khoảng 70 km.

Một quan chức Mỹ cho biết Taliban hiện không vấp phải nhiều sự kháng cự và lực lượng này vẫn đang duy trì đà tiến công thần tốc.

Việc giành được thành phố Pul-e-Alam, khu vực đóng vai trò quan trọng cho một cuộc tấn công vào thủ đô Kabul, diễn ra một ngày sau khi Taliban chiếm được các thành phố lớn thứ 2 và thứ 3 của Afghanistan là Kandahar và Herat. Tính đến ngày 13/8, lực lượng Taliban đã kiểm soát một nửa số thủ phủ cấp tỉnh của Afghanistan.

Một quan chức chính phủ Afghanistan ngày 13/8 xác nhận thành phố Kandahar, trung tâm kinh tế của phía nam Afghanistan, đang nằm dưới sự kiểm soát của Taliban khi các lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu hoàn tất việc rút quân. Trong khi đó, thành phố Herat ở phía tây, giáp biên giới với Iran cũng rơi vào tay Taliban.

Giới chức quốc phòng Mỹ cho biết có lo ngại rằng Taliban sẽ mở chiến dịch tấn công Kabul trong vài ngày tới. Một nguồn tin tình báo của Mỹ dự đoán, thủ đô Kabul có thể bị Taliban cô lập trong 72h tới.

"Kabul hiện chưa đối mặt với nguy hiểm cận kề, nhưng rõ ràng Taliban đang tìm cách cô lập thủ đô", người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết.

Các nhà ngoại giao cho biết một số đại sứ quán đã bắt đầu tiêu hủy các tài liệu quan trọng trước khi di tản. Đại sứ quán Mỹ ở Kabul yêu cầu nhân viên hủy các tài liệu nhạy cảm và những vật dụng có thể bị Taliban sử dụng cho các mục đích truyền bá lệch lạc. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, việc hủy tài liệu nhạy cảm này là một phần trong quy trình tiêu chuẩn khi Mỹ giảm dần hiện diện ở Afghanistan.

Taliban đang đẩy mạnh các cuộc tiến công, mở rộng chiếm đóng lãnh thổ Afghanistan kể từ tháng 5 khi các lực lượng quân sự của Mỹ và đồng minh rút dần khỏi Afghanistan. Các cuộc hòa đàm giữa Taliban với chính phủ Afghanistan và đặc phái viên quốc tế ở Doha (Qatar) đến nay vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo "Afghanistan đang có nguy cơ mất kiểm soát" và kêu gọi tất cả các bên hành động nhiều hơn nữa để bảo vệ dân thường. Nhiều người dân ở thủ đô Kabul đã dự trữ gạo và các thực phẩm khác cũng như đồ sơ cứu.

Một quan chức Liên Hợp Quốc cho biết, bùng nổ giao tranh tại Afghanistan đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng tị nạn. Khoảng 400.000 dân thường Afghanistan đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa trong năm nay.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này cho biết ông không hối hận về quyết định rút quân khỏi Afghanistan. Ông cho biết Mỹ đã chi hơn 1.000 tỷ USD và hàng nghìn binh sĩ đã chết trong hai thập niên ở Afghanistan, giờ là lúc chính quyền Kabul phải tự đứng trên đôi chân của mình.