1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban tiến sát Kabul, phương Tây cấp tập đóng sứ quán, sơ tán nhân viên

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đan Mạch và Na Uy tuyên bố đóng đại sứ quán Afghanistan trong khi các nước phương Tây khác bắt đầu lên kế hoạch sơ tán nhân viên ngoại giao, trong bối cảnh Taliban đang tiến sát thủ đô Kabul.

Taliban tiến sát Kabul, phương Tây cấp tập đóng sứ quán, sơ tán nhân viên - 1

Các tay súng Taliban tuần tra ở Farah, Afghanistan vào ngày 11/8 (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Đan Mạch và Na Uy ngày 13/8 thông báo sẽ đóng cửa đại sứ quán ở thủ đô Kabul và sơ tán nhân viên khi tình hình an ninh ở Afghanistan ngày càng trở nên căng thẳng hơn.

Nhóm vũ trang Taliban hiện đang chiếm ưu thế trước lực lượng chính phủ Afghanistan trong những ngày qua và đã giành được quyền kiểm soát thành phố lớn thứ 2 và thứ 3 của đất nước và chỉ còn cách Kabul 50 km. Trong khi đó, một số nước phương Tây khác chuẩn bị kế hoạch đưa quân tới Afghanistan để hỗ trợ sơ tán nhân viên.

"Chúng tôi quyết định tạm đóng sứ quán ở Kabul", Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod thông báo. Sau đó, Ngoại trưởng Na Uy Ine Soreide xác nhận việc đóng cửa sứ quán, rút các nhà ngoại giao, nhân viên người Afghanistan và thân nhân.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho biết, họ sẽ tổ chức chuyến bay sơ tán 130 người Afghanistan, bao gồm các nhân viên làm việc cho Phần Lan, Liên minh châu Âu EU hoặc NATO cùng các thân nhân của họ. Sứ quán Phần Lan vẫn tiếp tục hoạt động vào lúc này.

Mỹ ngày 13/8 đưa 3.000 quân nhân tới Kabul hỗ trợ sơ tán đại sứ quán. Họ cũng sẽ tăng tốc chiến dịch đưa các nhân viên Afghanistan từng làm việc cho quân đội Mỹ rời đi. 

Taliban tiến sát Kabul, phương Tây cấp tập đóng sứ quán, sơ tán nhân viên - 2

Quân nhân Afghanistan kiểm soát ra vào ở Vùng Xanh tại Kabul, nơi đặt các trụ sở ngoại giao của các nước (Ảnh: AP).

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas vào cùng ngày cho biết, số lượng nhân viên đại sứ quán nước này ở Kabul sẽ được "giảm xuống tối thiểu đủ để duy trì hoạt động thiết yếu", viện dẫn tình hình an ninh đáng lo ngại ở Afghanistan. Ông Maas cho hay, một nhóm hỗ trợ khủng hoảng sẽ được điều động tới Kabul để đảm bảo an ninh cho cơ sở ngoại giao, đồng thời kêu gọi các công dân Đức rời Afghanistan ngay lập tức. Song song với đó, Đức cũng lên kế hoạch sơ tán các nhà ngoại giao và nhân viên người Afghanistan trong thời gian tới.

Anh thông báo sẽ giảm nhân viên hoạt động ở cơ sở ngoại giao và kêu gọi công dân rời Afghanistan. Họ dự kiến đưa 600 quân tới Afghanistan để hỗ trợ việc sơ tán nhân viên ngoại giao. Anh cũng bắt đầu thực hiện chương trình tái định cư dành cho những người Afghanistan từng làm thông dịch viên cho quân đội nước này.

Tây Ban Nha đã sẵn sàng sơ tán tất cả các nhân viên ngoại giao khỏi đại sứ quán của mình chỉ một tuần sau khi bổ nhiệm đại sứ mới tại Afghanistan. Trong một tuyên bố hôm qua, Tây Ban Nha cho biết sẽ sơ tán các phiên dịch viên người Afghanistan và gia đình đã làm việc với lực lượng Tây Ban Nha ở Afghanistan "càng sớm càng tốt".

Theo Euro News, kể từ khi Mỹ và đồng minh thông báo kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan sau 20 năm hiện diện quân sự tại đây, Taliban đã bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Trong những ngày qua, Taliban đã ồ ạt tấn công vào hàng loạt các vị trí mà lực lượng chính phủ Afghanistan kiểm soát. Theo Reuters, Taliban tính tới ngày 13/8 đã kiểm soát được 65% lãnh thổ và đang trên đà tiến tới Kabul. Các cuộc đối thoại giữa Taliban và phía chính phủ Afghanistan với mục tiêu hướng tới thỏa thuận hòa bình do Mỹ và đồng minh làm trung gian, chưa thể đạt được những tiến triển cần thiết để làm dịu tình hình căng thẳng. 

Taliban tiến sát Kabul, phương Tây cấp tập đóng sứ quán, sơ tán nhân viên - 3

Đồ họa mô tả tình hình Afghanistan tính đến 13/8: Taliban kiểm soát phần lãnh thổ màu đỏ, chính phủ Afghanistan kiểm soát phần màu xanh và phần màu vàng là khu vực đang diễn ra giao tranh (Đồ họa: BBC).