1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số người chết tại Pháp lên gần 14.000, Italia ghi nhận số ca tăng trở lại

(Dân trí) - Pháp và Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua giảm, trong khi Italia ghi nhận số ca tử vong và mắc mới đều tăng.

Số người chết tại Pháp lên gần 14.000, Italia ghi nhận số ca tăng trở lại - 1

Một bệnh nhân trong khu điều trị tích cực ở Varese, Italia (Ảnh: Reuters)

Số người chết vì Covid-19 tại Pháp tăng lên gần 14.000

Giới chức Pháp hôm qua cho biết, nước này ghi nhận 635 người chết trong 24 giờ, tăng 5%, nâng tổng số người chết lên 13.832 . Trong tổng số người tử vong có 8.943 người chết tại các bệnh viện và 4.889 người tại các nhà dưỡng lão.

Tuy nhiên, các số liệu tại Pháp đang cho thấy các tín hiệu tích cực.

Trên khắp châu Âu, dịch Covid-19 đang có dấu hiệu được kiểm soát, khi tỷ lệ ca tử vong và mắc mới giảm dần. Một loạt các quốc gia châu Âu đang thận trọng mở cửa trở lại sau thời gian bị phong tỏa vì đại dịch. Séc, Áo, Đan Mạch, Tây Ban Nha đã bắt đầu nới lỏng từng bước một số quy định cho phép người lao động đi làm trở lại.

Số người chết hôm qua thấp hơn đáng kể so với con số 987 một ngày trước đó. Số bệnh nhân phải điều trị tích cực đã giảm ngày thứ 3 liên tiếp, làm dấy lên hi vọng rằng lệnh phong tỏa toàn quốc đang ngăn chặn được đà lây lan của virus.

Pháp hôm qua cũng ghi nhận thêm 3.114 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 93.700, tăng 3,4%, nhưng thấp hơn mức tăng 5% trong 4 ngày liên tiếp trước đó.

Tây Ban Nha: 25.000 nhân viên y tế mắc Covid-19

Bộ Y tế Tây Ban Nha hôm qua cho biết trong một tuyên bố rằng, số ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ lại nước này là 510, nâng tổng số người chết lên 16.353. Trong khi đó, tổng số ca mắc Covid-19 tăng lên 161.852 từ con số 157.022 một ngày trước đó.

Mức tăng hôm qua là thấp nhất trong 19 ngày, kể từ ngày 23/3, và thấp hơn gần một nửa so với số người chết ghi nhận trong một ngày hồi đầu tháng 4.

Phó trưởng Ủy ban y tế khẩn cấp Tây Ban Nha Maria Jose Sierra hôm qua cho hay, các nhân viên y tế Italia bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Cho tới nay, 25.000 nhân viên y tế đã mắc bệnh, chiếm 15% các ca mắc tại nước này.

Italia ghi nhận số ca tử vong, mắc mới tăng trở lại

Giới chức Italia ngày 11/4 cho biết, nước này có thêm 619 người chết vì Covid-19 trong vòng 24 giờ, tăng so với con số 570 của một ngày trước đó. Số ca mắc mới hôm qua là 4.694, trong khi số mắc mới trong ngày thứ Sáu là 3.951.

Số ca tử vong hôm qua là cao nhất kể từ ngày 6/4, và cố ca mắc mới cũng cao nhất kể từ ngày 4/4

Tính tới nay, Italia có 19.468 người chết vì Covidi-19, đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ, và tổng số ca mắc là 152.271, thứ 3 thế giới sau Mỹ và Tây Ban Nha.

Dường như đã qua đỉnh dịch vào cuối tháng 3, Italia đã ghi nhận số người chết và nhiễm mới giảm trong những ngày gần đây, nhưng không giảm quá mạnh như người dân kỳ vọng. Italia đã ở trong tình trang phong tỏa toàn quốc suốt một tháng qua nhằm ngăn chặn sự lây lăn của virus.

An Bình

Tổng hợp