1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số ca tử vong ở Iran vượt 100, trên 3.500 người nhiễm Covid-19

(Dân trí) - Iran ghi nhận thêm 15 ca tử vong, nâng số người chết ở nước này lên 107 và số người nhiễm bệnh là 3.513.

Số ca tử vong ở Iran vượt 100, trên 3.500 người nhiễm Covid-19 - 1

Một phụ nữ mang khẩu trang trên đường phố Tehran (Ảnh: AFP)

 

Iran ngày 5/3 cho biết trong 24 giờ qua nước này có thêm 15 ca tử vong vì Covid-19 và 591 ca nhiễm mới, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh lên 107 và số người nhiễm virus corona chủng mới là 3.513. Iran hiện là quốc gia có số ca tử vong lớn nhất thế giới nằm ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho hay các vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh là Tehran, Qom, Gilan và Esfahan.  

Bộ Y tế Iran tuyên bố trường học ở nước này sẽ đóng cửa cho tới đầu tháng 4. “Mọi người không nên coi đây là cơ hội để đi du lịch. Người dân nên ở nhà và chấp hành nghiêm túc cảnh báo của chúng tôi”, Bộ trưởng Y tế Iran Saeed Namaki cho biết.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 4/3 cho biết bệnh dịch đã ảnh hưởng tới hầu hết các tỉnh ở Iran. Chính trị gia này nhận định rằng Iran sẽ vượt qua được đại dịch với số người tử vong tối thiểu và trong thời gian ngắn nhất với kỹ năng của các bác sĩ và y tá.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngỏ lời trợ giúp Iran chống dịch. Tổng thống Rouhani ngày 4/3 dù không đề cập trực tiếp đến Mỹ, nhưng nói rằng: “Những người đã lấy đi lương thực và thuốc men của người dân Iran thông qua các lệnh trừng phạt, ... rồi bây giờ họ xuất hiện với một mặt nạ cảm thông và nói rằng muốn giúp Iran. Tốt hơn các ngài hãy dỡ bỏ lệnh cấm vận dược phẩm với Iran”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2018 đã rút Washington khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và tái áp dụng lệnh trừng phạt lên quốc gia Trung Đông. Các quan chức Mỹ nói rằng những lệnh cấm vận trên không nhằm vào mặt hàng thuốc, tuyên bố mà các quan chức Iran không đồng tình.

Một số quan chức cấp cao của Iran như phó tổng thống, thứ trưởng Y tế, giám đốc cơ quan y tế khẩn cấp đã bị nhiễm virus Covid-19. Trong khi đó, đại diện quốc hội Iran cũng xác nhận 23 nghị sĩ nước này đã bị nhiễm virus corona chủng mới.

Đức Hoàng

Theo Channel News Asia