1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Siêu pháo "lửa mặt trời" Nga tập kích, phá hủy cứ điểm Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Nga đăng video pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A phá hủy một cứ điểm quan trọng của Ukraine.

Các cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine đã đặt ra những thách thức lớn cho đà tiến công của quân đội Nga theo hướng tây, vì ở những khu vực rộng, các cuộc tấn công vào quân đội Nga có thể được thực hiện từ một cứ điểm của Ukraine.

Tuy nhiên, lực lượng Nga đã triển khai hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A để đối phó Ukraine. Hình ảnh từ đoạn video cho thấy, chỉ trong vài giây, hệ thống này đã phá hủy một cứ điểm phòng ngự lớn của quân đội Ukraine.

Đoạn video được cho là quay ở Svatovsky, nơi các trận chiến khốc liệt đang diễn ra.

Siêu pháo "lửa mặt trời" Nga phá hủy cứ điểm Ukraine

Hệ thống TOS-1A còn được gọi với tên Solntsepyok. Đây là hệ thống phóng đa nòng gồm 24 tên lửa nhiệt áp, có khả năng nhằm vào binh sĩ, khí tài và bất kỳ công sự nào của đối phương trong khu vực rộng tương đương 6 sân bóng đá, lên tới 40.000m2.

Pháo phản lực phóng loạt TOS-1A được đưa vào hoạt động từ những năm 1987 và là một trong những vũ khí uy lực nhất trong kho pháo binh của quân đội Nga.

Được thiết kế với mục đích tấn công bộ binh đối phương trong công sự và trong các xe bọc thép hạng nhẹ, TOS-1A có khả năng phóng các tên lửa mang đầu đạn nhiệt áp hoặc đầu đạn cháy.

Dàn pháo phản lực TOS-1A Solntsepyok có tầm bắn trong khoảng 3-4km và sử dụng các tên lửa có sức công phá lớn. Ngoài ra, Solntsepyok còn sử dụng đầu đạn nhiệt áp, cho phép phun ra các dung dịch dễ cháy khi bắn trúng mục tiêu và phát hỏa.

Trong môi trường nhất định, nhiệt độ từ đầu đạn nhiệt áp của Solntsepyok có thể đạt tới mức 1.000 độ C mang lại sức công phá đáng kể. Chính vì vậy, hệ thống này được gọi là "lửa mặt trời".

Pháo phản lực TOS-1A phân tán các đám mây hóa chất dạng khí vào không khí, sau đó được kích nổ bằng chất nổ chân không để giải phóng sóng xung kích áp suất cao, hút không khí ra khỏi các khu vực hạn chế với một lực cực lớn và phá hủy các tòa nhà, chiến hào, hầm trú ẩn và các công trình khác.

Hệ thống pháo TOS-1A được đánh giá cao nhờ khả năng vô hiệu hóa bộ binh ở các vị trí được củng cố tốt như ở Ukraine. Mỗi bệ phóng BM-1 mang theo 24 hỏa lực, được mệnh danh là "súng phun lửa" nhờ hỏa lực cực mạnh.

TOS-1A được coi là một trong những vũ khí độc nhất trong kho vũ khí của Nga, được phát triển dựa trên hệ thống TOS-1 của Liên Xô. Biến thể mới hơn được đưa vào sử dụng từ năm 2003 với tầm bắn lớn hơn và máy tính đường đạn ưu việt. Hệ thống này tiếp tục được nâng cấp thêm vào năm 2020, cho tầm bắn xa hơn 66% so với phiên bản trước đó.

Nhiều chuyên gia nhận định, các cuộc giao tranh ở Ukraine đang được quyết định bởi sức mạnh hỏa lực từ các hệ thống vũ khí. Nga được cho là có ưu thế về hỏa lực, trong khi Ukraine vẫn tiếp tục nhận viện trợ khí tài từ phương Tây.

Theo Avia Pro
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine