1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

UAV Ukraine tập kích bắn cháy siêu pháo Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Một số video đã ghi lại các trận tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm phá hủy các khí tài quân sự của Nga.

UAV Ukraine tập kích bắn cháy siêu pháo Nga - 1

Hệ thống pháo phóng loạt BM-21 Grad của lực lượng Nga ở Donbass, miền Đông Ukraine (Ảnh: mil.in.ua).

Đoạn video được công bố trên mạng xã hội cho thấy, đơn vị vận hành máy bay không người lái (UAV) của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 59 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy hệ thống pháo phóng loạt BM-21 Grad của Nga.

Hình ảnh từ video cho thấy, siêu pháo BM-21 Grad đã được lực lượng Nga ngụy trang ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, UAV của Ukraine vẫn phát hiện ra mục tiêu và thực hiện cuộc tấn công khiến khí tài của Nga bốc cháy.

UAV Ukraine tập kích bắn cháy siêu pháo Nga

Gần đây, binh sĩ Ukraine liên tục tấn công xe bọc thép của Nga theo hướng Donetsk. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái thả đạn để hạ gục xe tăng và các phương tiện bọc thép khác của Nga.

BM-21 Grad là một trong những pháo phản lực phóng loạt chủ lực trong quân đội nhiều nước trên thế giới. Pháo phản lực này được chế tạo từ thời Liên Xô và chính thức đưa vào sử dụng vào năm 1963.

Với 40 nòng phóng, BM-21 Grad có thể phóng cùng lúc 40 quả đạn 122mm với độ công phá khủng khiếp. Một tiểu đoàn pháo phản lực trang bị 18 pháo BM-21 Grad có thể đồng loạt phóng 720 quả đạn, mỗi quả nặng khoảng 100kg, trong vòng 20 giây vào các mục tiêu đối phương. Đây là loại vũ khí rất hiệu quả để làm tiêu hao sinh lực và vũ khí, qua đó phá hủy trận địa của đối phương.

BM-21 Grad có tính cơ động cao, vì vậy nó có khả năng liên tục di chuyển trên chiến trường để tấn công từ nhiều hướng. Sau khi bắn hết đạn, nó sẽ tiến đến vị trí khác ngay lập tức để tránh nguy cơ bị đối thủ phản pháo. 

UAV Ukraine tập kích bắn cháy siêu pháo Nga - 2

UAV tự sát RAM II của quân đội Ukraine (Ảnh: Defense Express).

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine cũng sử dụng máy bay không người lái tự sát RAM II để phá hủy hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2 và pháo phóng loạt của Nga.

Đoạn video được công bố cho thấy một máy bay không người lái của Ukraine đã tiếp cận hệ thống phòng không của Nga, sau đó một vụ nổ đã xảy ra. Hệ thống Tor-M2 bị phá hủy sau vụ tấn công.

Hệ thống phòng không, pháo phóng loạt Nga bị bắn cháy ở Ukraine

RAM II là một UAV do 2 nhà sản xuất Ukrspecsystems và DeViro của Ukraine phát triển. Được thiết kế như một viên "đạn bay", UAV này có thể treo mình trên không trước khi lao xuống tấn công mục tiêu của đối phương.

Được đặt trên khung gầm cơ sở của các xe quân sự bánh xích DT-30PM, tổ hợp tên lửa Tor-M2DT được đặt biệt danh là "Quái thú Bắc Cực" khi có thể chiến đấu trong điều kiện nhiệt độ xuống tới -50 độ C. Một tổ hợp Tor-M2DT cơ bản bao gồm 2 module phóng với khả năng mang theo 4 tên lửa phòng không 9M331 hoặc 9M332.

UAV Ukraine tập kích bắn cháy siêu pháo Nga - 3

Tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M2DT của Nga (Ảnh: Defense Express).

Quân đội Nga khẳng định tổ hợp Tor-M2DT có thể bắn trúng các mục tiêu trong phạm vi từ 1km đến 12km ở độ cao từ 10m đến 10km. Với những tính năng trên, "Quái thú Bắc Cực" của quân đội Nga có thể đối phó một cách hiệu quả với nhiều mục tiêu bay của đối phương, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình, trực thăng và cả máy bay không người lái.

Theo mil.in.ua
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine