1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

S-300 khai hỏa, yểm trợ lực lượng mặt đất Nga ở Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga đăng tải một đoạn video ghi lại hoạt động tác chiến của tổ hợp tên lửa phòng không S-300 tại Ukraine.

Trong một đoạn video được công bố bởi Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/9, những hình ảnh về hoạt động tác chiến của lực lượng phòng không nước này, cụ thể là tổ hợp tên lửa S-300 đã được ghi lại.

"Rồng lửa" S-300 tham chiến tại Ukraine

"Các kíp chiến đấu của Quân khu Trung tâm đã sử dụng các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 để yểm trợ cho lực lượng mặt đất Nga chống lại sự đe dọa từ các vụ tập kích đường không của các lực lượng vũ trang Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm, các hệ thống tên lửa phòng không S-300V có khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo, máy bay chiến đấu, trực thăng, cũng như các thiết bị bay không người lái ở độ cao từ 20.000 đến 25.000m cũng như khai hỏa tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách hơn 200km trong mọi điều kiện thời tiết.

"Nhà chức trách tại Quân khu Trung tâm ghi nhận hiệu quả hoạt động rất đáng kể của các tổ hợp phòng không S-300V tại chiến trường Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga thông tin.

Trước đó, trong một thông báo được đăng tải trên trang Telegram cá nhân vào đầu tháng 8, cố vấn Thị trưởng Mariupol Petro Andriushchenko cho biết các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 của quân đội Nga đang được di chuyển đến sát tiền tuyến ở miền Đông Ukraine.

"Tại Mariupol, chúng tôi đã ghi nhận nhiều di chuyển của trang thiết bị khí tài hạng nặng của quân đội Nga. Vào khoảng 8 giờ sáng 10/8, 4 xe tải siêu trường siêu trọng chở theo các hệ thống tên lửa phòng không S-300 đã di chuyển dọc theo đại lộ Metalurhiv và Nikopolsky về hướng Donetsk. Tôi tin rằng người Nga đang di chuyển các hệ thống phòng không này ra gần mặt trận", ông Andriushchenko nói.

S-300 khai hỏa, yểm trợ lực lượng mặt đất Nga ở Ukraine - 1
Hình ảnh các xe tải siêu trường siêu trọng chở theo tên lửa S-300 của Nga khi đi qua thành phố Mariupol (Ảnh: Telegram).

Việc đưa tên lửa S-300 ra gần mặt trận được xem là một động thái nhằm tăng cường năng lực phòng không của quân đội Nga trước những đòn tập kích với mật độ ngày một dày đặc của tên lửa và máy bay chiến đấu Ukraine.

Ngoài ra, một số chuyên gia cũng không loại trừ khả năng các tên lửa phòng không S-300 này sẽ được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất của Ukraine. Giới chức Ukraine vào đầu tháng 7 xác nhận quân đội Nga đã lắp thêm thiết bị định vị vệ tinh lên tên lửa S-300 để giúp các tên lửa này có khả năng tấn công mặt đất.

S-300 khai hỏa, yểm trợ lực lượng mặt đất Nga ở Ukraine - 2
Tổ hợp tên lửa phòng không S-300 của quân đội Nga (Ảnh: AFP).

Tổ hợp tên lửa S-300 là một trong những vũ khí phòng không uy lực và phổ biến của quân đội Nga. Được phát triển dưới thời Liên Xô và triển khai lần đầu vào năm 1979, S-300 được thiết kế với nhiệm vụ phòng thủ không phận cho các cơ sở công nghiệp và hành chính lớn, các căn cứ quân sự và kiểm soát không phận chống lại máy bay tấn công của đối phương.

Hệ thống S-300 cũng có nhiều phiên bản cải tiến được trang bị các loại tên lửa và radar dẫn đường hiện đại hơn, tăng cường khả năng đối phó với các biện pháp tác chiến điện tử cũng như các thiết bị bay tầm thấp của đối phương.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, The Sun
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine