1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Quan chức Ukraine bị cáo buộc làm lộ bí mật quân sự

Minh Phương

(Dân trí) - Thị trưởng thành phố Poltava đối mặt với 12 năm tù sau khi làm lộ tài liệu liên quan đến hoạt động triển khai quân đội của Ukraine.

Quan chức Ukraine bị cáo buộc làm lộ bí mật quân sự - 1

Thị trưởng thành phố Poltava Alexander Mamai (Ảnh: Interfax).

Truyền thông địa phương đưa tin, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 29/12 đã bắt giữ Thị trưởng thành phố Poltava Alexander Mamai với cáo buộc làm lộ thông tin về hoạt động triển khai quân đội. SBU đăng tải hình ảnh cho thấy ông Mamai bị bắt và bị đưa về văn phòng làm việc.

Theo SBU, ông Mamai được thông báo trước rằng ông thuộc diện bị tình nghi làm lộ thông tin về việc triển khai của các đơn vị quân đội Ukraine, vi phạm thiết quân luật. Những thông tin mà ông Mamai tiết lộ không được Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng hay các cơ quan có thẩm quyền khác của Ukraine công bố.

Tuy nhiên, bí mật quân sự này lại xuất hiện trong một tuyên bố ngày 15/12 của ông Mamai khi ông thông báo thành lập một đơn vị quân đội mới ở Poltava và đề cập đến địa điểm trụ sở của đơn vị này.

Ông Mamai bước chân vào chính trường từ năm 2006, trở thành thị trưởng Poltava vào năm 2010. Ông cáo buộc SBU và cựu Tổng thống Petro Poroshenko đứng sau kế hoạch hạ bệ ông năm 2018. Ông trở lại chính trường năm 2020, tham gia vào một đảng đối lập.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi cuối năm 2021, ông Mamai mô tả xung đột ở Donbass, miền Đông Ukraine, thực tế là cuộc đối đầu giữa Mỹ và Nga.

Đầu năm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo cấm hoạt động đối với 11 đảng chính trị đối lập, cáo buộc các đảng này có mối quan hệ với Nga.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine