1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Nga: Đề xuất của ông Putin có thể chấm dứt ngay xung đột Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng đề nghị của Nga về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine là một cách thực tế để chấm dứt xung đột Ukraine, nhưng phương Tây đã phớt lờ đề nghị này.

Quan chức Nga: Đề xuất của ông Putin có thể chấm dứt ngay xung đột Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik).

Phát biểu tại một diễn đàn quốc tế diễn ra tại Moscow ngày 25/6, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho rằng, đề xuất hòa bình của Tổng thống Nga Vladimir Putin có nghĩa là "gần như ngay lập tức chấm dứt xung đột ở Ukraine".

"Không như nhiều chính trị gia phương Tây thậm chí không thèm đi đến cốt lõi của sáng kiến mà chúng tôi đề xuất, tôi hy vọng những người tham gia diễn đàn sẽ nghiên cứu nó một cách chu đáo và hợp lý. Các vị sẽ thấy rằng nó mang lại cơ hội thực sự để ngăn chặn xung đột và chuyển sang giải pháp chính trị - ngoại giao", ông Ushakov trích lại nguyên văn thông điệp của Tổng thống Putin gửi đến diễn đàn.

Ông hy vọng trong các phiên thảo luận, những người tham gia diễn đàn sẽ chú ý đến đề xuất hòa bình của Tổng thống Putin. Ông nhấn mạnh: "Quan trọng nhất, điều này sẽ mang đến cơ hội ngăn chặn diễn biến chiến trường leo thang và tổn thất về người".

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, phương Tây muốn tiếp tục đối đầu với Nga "đến người Ukraine cuối cùng".

Tuần trước, Tổng thống Nga Putin đã đưa ra các đề xuất hòa bình mới về giải quyết xung đột Ukraine.

Theo đó, Nga đề nghị Ukraine công nhận bán đảo Crimea, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Lugansk, vùng Kherson và Zaporizhia thuộc Nga. Chủ nhân Điện Kremlin cũng đề nghị Ukraine thiết lập quy chế phi hạt nhân, đồng ý phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, duy trì vị thế trung lập, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga.

Chủ nhân Điện Kremlin một lần nữa khẳng định, Nga luôn sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine, thậm chí ngay ngày mai, nhưng các bên cần nghiên cứu nghiêm túc đề xuất hòa bình của Moscow.

Ukraine và các đồng minh phương Tây đã ngay lập tức bác bỏ đề xuất hòa bình mà ông Putin đưa ra bất chấp giới chức Nga cảnh báo các đề xuất sau này thậm chí sẽ bất lợi hơn cho Kiev.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ 3 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cả Moscow và Kiev đều tuyên bố để ngỏ đàm phán, nhưng đều cho rằng đối phương không có thiện chí đối thoại chấm dứt xung đột.

Một số nhà phân tích nhận định, kết quả cuộc bầu cử tổng thống cuối năm nay ở Mỹ có thể tác động đến cục diện xung đột Nga - Ukraine, đặc biệt trong trường hợp cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử.

Ông Trump, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ, từ lâu đã phàn nàn về các khoản viện trợ hàng tỷ USD dành cho Ukraine. Ông tuyên bố, nếu tái đắc cử, ông có thể chấm dứt cuộc xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ.

Ý tưởng mà ông Trump và đội ngũ của ông đang theo đuổi là buộc Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với những nhượng bộ nhất định. Washington có thể gây sức ép với Ukraine bằng cách cắt viện trợ, hoặc với Nga bằng tuyên bố sẽ cấp thêm vũ khí cho Kiev.

Phản ứng về kế hoạch do đội ngũ của ông Trump vạch ra, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay nhấn mạnh: "Mọi kế hoạch hòa bình mà chính quyền tương lai của ông Trump đề xuất cần phản ánh đúng thực tế trên tiền tuyến. Một đề xuất chỉ có giá trị khi đảm bảo được quyền lợi của các bên liên quan. Tuy vậy, như Tổng thống Putin đã nói nhiều lần, Nga luôn sẵn sàng cho mọi cuộc đối thoại".

Theo TASS, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine