1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức NATO nói cần lên kế hoạch cho những điều bất ngờ ở Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Một sĩ quan quân sự hàng đầu của NATO kêu gọi quân đội cũng như các nhà lãnh đạo chính trị phương Tây cần thay đổi mạnh mẽ cách thức giúp Kiev chuẩn bị cho những điều bất ngờ ở chiến trường.

Quan chức NATO nói cần lên kế hoạch cho những điều bất ngờ ở Ukraine - 1

Chiến sự ở Ukraine chuẩn bị bước sang năm thứ 3 (Ảnh: Getty).

Tình hình chiến sự ở Ukraine đang thực sự khiến NATO "đứng ngồi không yên" và đau đầu tìm cách giải quyết. 

Tại cuộc họp kéo dài 2 ngày ở Brussels, Bỉ (ngày 17-18/1), các quan chức hàng đầu của NATO trình bày chi tiết kế hoạch cho cuộc tập trận quân sự lớn nhất ở châu Âu kể từ Chiến tranh Lạnh có tên gọi "Steadfast Defender" (Người bảo vệ kiên định) vào cuối năm. Cuộc tập trận nhằm mục đích thể hiện sức mạnh mới của NATO và cam kết bảo vệ tất cả các quốc gia đồng minh khỏi bị tấn công.

Khi chiến sự sa lầy, và với thực tế Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) giảm hỗ trợ cho Ukraine cùng những mâu thuẫn chính trị nội bộ ở nước này, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer, cho biết Kiev thực sự đang bị mắc kẹt trong một cuộc chiến sinh tồn. "Vì vậy quân đội cũng như các nhà lãnh đạo chính trị phương Tây phải thay đổi mạnh mẽ cách họ giúp nước này", ông nói và kêu gọi "cách tiếp cận toàn xã hội" đối với thách thức vượt ra ngoài kế hoạch quân sự.

"Chúng ta cần các chủ thể công và tư thay đổi tư duy cho một kỷ nguyên mà mọi thứ đều có thể lập kế hoạch, thấy trước, kiểm soát và tập trung vào hiệu quả sang một kỷ nguyên mà bất cứ điều gì có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Một thời đại mà chúng ta cần sẵn sàng cho những điều bất ngờ", ông nói khi phát biểu khai mạc cuộc họp.

"Để có hiệu quả hoàn toàn, trong tương lai, chúng ta cần một sự chuyển đổi về chiến tranh của NATO", ông nhấn mạnh.

Theo vị đô đốc này, các đồng minh cần "tập trung vào tính hiệu quả" và tăng cường năng lực sẵn sàng phòng thủ bằng nhiều cuộc tập trận, quan hệ đối tác trong ngành và quân đội trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Hôm 16/1, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps tuyên bố chính phủ nước này sẽ cử 20.000 quân tham gia cuộc tập trận quân sự của NATO. Anh cũng sẽ điều máy bay chiến đấu và máy bay giám sát tiên tiến, cùng với tàu chiến và tàu ngầm tham gia tập trận.

Với việc kho dự trữ đạn dược giảm dần sau khi gửi trang thiết bị quân sự tới Ukraine, chính phủ Na Uy hôm 17/1 cho biết họ đang dành 2 tỷ kroner (192 triệu USD) để tăng cường năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng, đồng thời cho biết cần có số lượng lớn đạn dược. Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjorn Arild Gram nói rằng "việc tăng cường năng lực trong ngành công nghiệp quốc phòng là quan trọng, không chỉ đối với Ukraine mà còn để bảo vệ an ninh của chính chúng ta".

Trong khi đó, Thủ tướng nước này Jonas Gahr Store cho biết một nửa số tiền sẽ được chuyển đến Nammo, một tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ có trụ sở tại Na Uy chuyên sản xuất đạn dược, động cơ tên lửa và các ứng dụng không gian, để tăng cường sản xuất đạn pháo.

Tại Brussels, Đô đốc Bauer cho hay NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine lâu dài. "Hôm nay là ngày thứ 693 của cuộc chiến mà ban đầu ai cũng nghĩ sẽ là một cuộc chiến chỉ kéo dài vài ngày. Ukraine sẽ nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi trong những ngày sắp tới vì kết quả của cuộc chiến này sẽ quyết định số phận của thế giới", ông nói.

Theo ông, cần phải tiêu chuẩn hóa loại đạn hạng nặng cỡ nòng 155mm để các nước dễ dàng hợp tác hơn về kho pháo và cung cấp cho Ukraine những vật tư có thể được sử dụng trong các hệ thống vũ khí khác nhau.

Theo Washington Post