1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO lên tiếng sau khi "kịch bản xung đột với Nga" bị rò rỉ

An Hoàng

(Dân trí) - NATO cho biết "kịch bản xung đột với Nga" được trang Bild của Đức tiết lộ ngày 14/1 thực chất chỉ là nội dung diễn tập nhằm đánh giá năng lực quân sự, tức đây là ý tưởng hoàn toàn hư cấu.

NATO lên tiếng sau khi kịch bản xung đột với Nga bị rò rỉ - 1

Binh sĩ Anh và Mỹ bên cạnh cờ NATO (Ảnh: Sputnik).

"Đây chỉ là kịch bản huấn luyện hoàn toàn là hư cấu", Giám đốc Trung tâm Truyền thông Chiến lược của NATO Janis Sarts bình luận trên Twitter ngày 15/1.

Ông Sarts chia sẻ thêm: "Trước đây, chúng tôi thường chuẩn bị các kịch bản huấn luyện dựa trên bản đồ địa lý hư cấu với các địa danh không tồn tại. Tuy nhiên, việc tập huấn dựa trên bản đồ quốc gia và địa hình thực như hiện tại sẽ phù hợp và có tính ứng dụng cao hơn".

Phát ngôn của quan chức cấp cao NATO được đưa ra trong bối cảnh báo Bild ngày 14/1 tiết lộ, lực lượng vũ trang của Đức đang chuẩn bị một bản kế hoạch chi tiết cho cuộc xung đột giữa Nga và NATO, đỉnh điểm là việc triển khai hàng trăm nghìn binh sĩ NATO khi cuộc chiến nổ ra vào mùa hè năm 2025.

Theo kịch bản này, Nga sẽ tổ chức đợt tấn công nhằm vào NATO ngay sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Nước Mỹ được dự đoán tương đối dễ bị tổn thương trong giai đoạn này do tính chất của quá trình chuyển giao quyền lực.

Các báo cáo gần đây cũng cho biết lực lượng vũ trang châu Âu chưa sẵn sàng cho một cuộc đụng độ lớn với Nga. Năng lực phòng thủ của những quốc gia này đã phần nào suy yếu khi liên tục phải dành sự trợ giúp cho quân đội Ukraine.

Chia sẻ về vấn đề này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: "Tôi không có gì để bình luận trước báo cáo này của Bild. Gần đây, báo này thường xuyên đăng tải nhiều tin lá cải và không đúng với sự thật".

Bên cạnh đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng đã bác bỏ tài liệu của Bild và cho biết "đây chỉ là kịch bản từ năm ngoái". 

Nga dự kiến triển khai một đợt huy động lớn ngay trong tháng 2 nhằm mở rộng quy mô quân đội. Nga có kế hoạch tăng quy mô quân đội 1 triệu binh sĩ hiện tại lên 1,5 triệu.

Theo Pravda