1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh cử 20.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận của NATO

Minh Phương

(Dân trí) - Anh sẽ cử 20.000 quân nhân cùng với các máy bay, tàu chiến làm nhiệm vụ trên khắp châu Âu trong cuộc tập trận lớn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong nửa đầu năm nay.

Anh cử 20.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận của NATO - 1

Lực lượng Anh sẽ tham gia tập trận cùng lực lượng các nước đồng minh NATO (Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh).

"Hôm nay tôi có thể thông báo rằng Vương quốc Anh sẽ cử khoảng 20.000 quân tham gia một trong những đợt triển khai lớn nhất của NATO kể từ sau Chiến tranh Lạnh", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho biết ngày 14/1.

Ông Shapps cho biết thêm: "Lực lượng của chúng tôi sẽ tham gia với các lực lượng đối tác từ 30 quốc gia đồng minh NATO và Thụy Điển".

Theo kế hoạch, trong số 20.000 binh sĩ Anh được triển khai cho cuộc tập trận có 16.000 quân nhân sẽ đóng tại Đông Âu từ tháng 2 đến tháng 6 cùng với một biên đội tác chiến tàu sân bay, các máy bay tấn công F35B Lightning, máy bay trinh sát.

NATO không ngừng tăng cường lực lượng sẵn sàng tác chiến sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cách đây gần 2 năm. Liên minh này cũng tiếp tục hỗ trợ Ukraine cả về kinh tế, quân sự và nhân đạo.

Anh là một trong những thành viên NATO hỗ trợ tích cực nhất cho Ukraine. Tuần trước, nhân chuyến thăm Ukraine, Thủ tướng Anh Rishi Sunak thông báo Anh sẽ tăng viện trợ cho Ukraine lên 3,2 tỷ USD trong năm nay, tăng 200 triệu USD so với 2 năm đầu.

Theo Reuters