1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Điện Kremlin: NATO đang chiến tranh với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao của Nga cho rằng, NATO đang tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại Nga trên lãnh thổ Ukraine, "mượn tay" người Ukraine.

Quan chức Điện Kremlin: NATO đang chiến tranh với Nga - 1

Sergey Kiriyenko, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Nga (Ảnh: TASS).

"Chúng tôi hiểu rất rõ rằng, trên lãnh thổ Ukraine, chúng tôi không phải đang trong một cuộc chiến với Ukraine, tất nhiên cũng không phải với người dân Ukraine. Toàn bộ liên minh NATO đang tiến hành cuộc chiến chống lại Nga trên lãnh thổ Ukraine, mượn tay người Ukraine", hãng tin TASS dẫn lời ông Sergey Kiriyenko, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Nga, bình luận.

Ông Kiriyenko gọi đó là một "chiến dịch quân sự nóng" của phương Tây nhằm đối đầu với Moscow. Ông cáo buộc giới lãnh đạo Ukraine đã tạo điều kiện để NATO không do dự "chống lại Nga đến người Ukraine cuối cùng".

Ngoài ra, ông Kiriyenko cũng cho rằng, sự đối đầu giữa Nga và phương Tây đã vượt xa cuộc xung đột tại Ukraine, các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có của phương Tây và "các cuộc tấn công tâm lý - thông tin" nhằm vào Nga là những yếu tố của cuộc xung đột.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2, truyền hình quốc gia Nga nói rằng, nước này sẵn sàng cho kịch bản xung đột trực tiếp với NATO. Moscow mới đây cáo buộc, Mỹ đang can dự trực tiếp vào xung đột ở Ukraine.

Hồi đầu tháng này, Đại sứ Nga tại Nhật Bản Mikhail Galuzin cảnh báo, sự "bành trướng thù địch" và việc lập ra "thành trì chống Nga ở Ukraine" của NATO đã vượt lằn ranh đỏ và "xâm phạm trực tiếp đến lợi ích an ninh quốc gia của Nga". "Mỹ và các đồng minh đã lao vào một cuộc đối đầu căng thẳng với đất nước chúng tôi, cân bằng một cách nguy hiểm trên bờ vực một cuộc xung đột vũ trang", Đại sứ Galuzin nói.

Mỹ các đồng minh NATO liên tục viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây hơn 5 tháng, nhưng đến nay vẫn cố tránh tham chiến.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine