1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Qatar tuyên bố không đầu hàng trong cuộc khủng hoảng vùng Vịnh

(Dân trí) - Cuộc khủng hoảng vùng Vịnh dường như không có dấu hiệu hạ nhiệt, khi Qatar tuyên bố sẽ không bao giờ đầu hàng trước sức ép của các láng giềng Ả-rập và sẽ không thay đổi chính sách ngoại giao độc lập để giải quyết các tranh cãi.

Dân Qatar “vét sạch” đồ ăn trong siêu thị vì lo sợ khủng hoảng


Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani (Ản: KFGO)

Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani (Ản: KFGO)

“Chúng tôi không đầu hàng và sẽ không bao giờ đầu hàng, sự độc lập của chính sách ngoại giao chúng ta”, Al Jazeera dẫn lời Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani phát biểu trước báo giới tại thủ đô Doha ngày 8/6.

Ngoại trưởng Qatar đưa ra các bình luận trên ngày 8/6, ít ngày sau khi Bahrain, Ả-rập Xê-út, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất và vài quốc gia khác cắt quan hệ ngoại giao với Qatar, với cáo buộc nước này tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố và đối thủ khu vực - Iran. Qatar gọi các cáo buộc là không có cơ sở.

Ông Mohammed bin Abdulrahman nói thêm rằng Quốc vương Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sẽ không thể rời đất nước trong khi Qatar đang “trong tình trạng bị bao vây”, vì vậy, không thể tham gia cuộc dàn xếp do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì tại Nhà Trắng.

Phóng viên Hashem Ahelbarra của Al Jazeera đưa tin từ Doha cho hay Ngoại trưởng Mohammed bin Abdulrahman rất cứng rắn và nhấn mạnh rằng Qatar có thể sống dưới lệnh cấm vận mãi mãi.

“Ông ấy nói Qatar nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và rằng họ sẽ cố gắng giảm nhẹ hậu quả của cuộc khủng hoảng này”, phóng viên Ahelbarra nói.

Ông Mohammed bin Abdulrahman nói thêm rằng “tất cả các biện pháp đã được chính phủ Qatar thực hiện để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn được cung cấp tới người dân sẽ được đảm bảo”.

Bác bỏ "danh sách đen"

Cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh bùng phát hôm 5/6 khi Bahrain, Ả-rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) cùng lúc tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar. Một số quốc gia khác sau đó cũng có hành động tương tự.

Ngày 9/6, Ả-rập Xê-út, Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) , Ai Cập và Bahrain đã công bố danh sách gồm 59 cá nhân và 12 nhóm bị cáo buộc đóng vai trò trung gian kết nối Qatar với chủ nghĩa khủng bố.

Qatar sau đó đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc hỗ trợ các cá nhân và tổ chức bị liệt vào danh sách đen của khối các láng giềng Ả-rập do Ả-rập Xê-út đứng đầu.

Ngoại trưởng Qatar hôm nay gọi lệnh cấm vận đối với đất nước ông là vi phạm luật pháp quốc tế.

“Các biện pháp được thực hiện rõ ràng đã vi phạm luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế. Chúng sẽ không có ảnh hưởng tích cực đối với khu vực mà còn gây tác động tiêu cực”, ông nói Mohammed bin Abdulrahman nói.

Trong khi đó, các nghị sĩ Mỹ đã hối thúc chiến lược để giải quyết cuộc khủng hoảng vùng Vịnh. Các nghị sĩ Mỹ đã bày tỏ lo ngại về cuộc khủng hoảng ngày càng leo thang ở Trung Đông sau khi Qatar bị cô lập.

Al Jazeera đưa tin, Thượng nghị sĩ Bob Coker, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thượng Viện Mỹ, cho hay ông không biết chính quyền Trump có kế hoạch như thế nào nhằm giải quyết tranh cãi giữa Qatar và các quốc gia vùng Vịnh, nhưng hi vọng rằng đối thoại sẽ sớm được khởi động.

An Bình

Tổng hợp