1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Phòng tuyến Ukraine nguy cấp, Nga tung quân bao vây "tử địa" Donbass

Thành Đạt

(Dân trí) - Sĩ quan quân đội Ukraine thừa nhận tình hình ở miền Đông vô cùng nguy cấp khi lực lượng Nga tiến quân gần tiền tuyến Pokrovsk.

Phòng tuyến Ukraine nguy cấp, Nga tung quân bao vây tử địa Donbass - 1

Lính Ukraine tấn công Nga ở Kharkov (Ảnh: Getty).

Một sĩ quan quân đội Ukraine ở gần tiền tuyến phía nam thành phố Pokrovsk nói với BBC rằng, tình hình ở khu vực này hiện rất nguy cấp. Chiến lược quân sự của Nga dường như nhằm bao vây thành phố Pokrovsk, một trung tâm tiếp viện quan trọng ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.

Sĩ quan Ukraine cho biết các chỉ huy quân đội dường như muốn giữ vững vị trí của lực lượng Kiev ở khu vực này bằng mọi giá, bất chấp nguy cơ mất thêm quân và các nguồn lực khác.

Ông nói rằng cách tiếp cận này tạo ra một số "nồi hầm", tức là các vùng lãnh thổ rộng lớn bị lực lượng Nga bao vây. Một trong số "nồi hầm" như vậy nằm ở phía nam Pokrovsk, giữa Nevelske, Hirnyk và Krasnohorivka.

"Chúng tôi không có kế hoạch tiến về thành phố Donetsk trong thời gian tới, vậy tại sao chúng tôi phải giữ các vị trí gần Nevelske, trong khi chúng tôi đang đánh mất Hirnyk?", sĩ quan Ukraine đặt câu hỏi.

Ông tin rằng phương án tốt hơn nhiều là rút lui về Hirnyk, với tổn thất nguồn lực tối thiểu và giữ các vị trí đó.

"Khi đối phương có nhiều quân và tài nguyên hơn, chiến lược cố thủ này là liều lĩnh", sĩ quan Ukraine nói thêm.

"Hãy nhìn vào khu vực Donetsk, nó giống như một con bạch tuộc. Để bảo vệ tất cả xúc tu, cần một số lượng lớn hơn nhiều các vị trí, các trạm quan sát, cần phải giữ lại các nhóm xung kích lớn hơn nhiều vì Nga đang cố gắng tấn công từ mọi phía", sĩ quan Ukraine nhận định.

Theo sĩ quan Ukraine, một số lữ đoàn đã bị xóa sổ khi chiến đấu dọc theo "nồi hầm" do chỉ huy muốn cố thủ các vị trí. Thay vào đó, họ nên rút quân và thu ngắn tuyến phòng thủ.

Phòng tuyến Ukraine nguy cấp, Nga tung quân bao vây tử địa Donbass - 2

Vị trí miền Đông Ukraine (Ảnh: BBC).

Roman Pohorily, một nhà phân tích và đồng sáng lập bản đồ DeepState chuyên theo dõi diễn biến mới nhất ở tiền tuyến Ukraine, cho biết binh lính Ukraine hiện đã rút lui khỏi làng Nevelske để tránh bị bao vây.

Điều đó có nghĩa là mối đe dọa bị bao vây không còn nghiêm trọng nữa, nhưng các sĩ quan ở tiền tuyến cho biết việc rút lui đáng lẽ phải được thực hiện từ lâu.

Sĩ quan Ukraine cho rằng, sinh mạng và nguồn lực của quân đội Ukraine đã bị lãng phí để bảo vệ khu vực mà họ không thể giữ được.

Lực lượng Moscow đang tiến về phía Kurakhove, một thành phố cách Pokrovsk 35km về phía nam. Các lực lượng Kiev tại khu vực này xác nhận giao tranh đã leo thang trong thời gian gần đây.

Diễn biến này cũng được phản ánh trong các cuộc họp báo hàng ngày của Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Hôm 12/9, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo có 32 cuộc giao tranh theo hướng Pokrovsk và 48 cuộc theo hướng Kurakhove.

"Họ đang cố gắng củng cố các vùng bên sườn để có thể tiến gần hơn đến Pokrovsk, bao vây một nửa thành phố và sau đó bắt đầu xóa sổ thành phố này", Thiếu tá Serhiy Tsekhotsky thuộc Lữ đoàn 59 Ukraine cho biết.

Trung tá Oleh Demyanenko, chỉ huy tiểu đoàn xe tăng thuộc lữ đoàn 110 Ukraine cũng cho biết, quân đội Nga đang tiến dọc theo hai bên sườn, ngoài cuộc tấn công trực tiếp vào Pokrovsk.

Tuy nhiên, ông khẳng định đối phương hiện tập trung chủ yếu vào sườn phía nam, theo hướng Kurakhove.

Binh lính Ukraine nói rằng quân đội Nga tấn công các vị trí của Ukraine theo nhóm nhỏ và thường không có xe bọc thép đi kèm.

"Họ cử hai hoặc ba người cố gắng tiếp cận một điểm nhất định trên cánh đồng. Sau đó, những người khác cũng nỗ lực tiến tới đó. Và khi họ có 10-15 người, họ sẽ cố gắng tấn công chúng tôi", Thiếu tá Tsekhotsky giải thích.

Theo quân nhân Nazar Voytenkov thuộc Lữ đoàn 33 Ukraine, điều khiến khu vực Kurakhove trở nên khó khăn trong cả phòng thủ và tiến công là do địa hình bằng phẳng.

"Chúng tôi liên tục pháo kích vào các cánh đồng. Nga mất cả phương tiện và người của họ", Voytenkov nói, đồng thời cho biết lữ đoàn của ông đang giữ vững vị trí của mình trên tiền tuyến.

Kurakhove được kết nối với Pokrovsk bằng đường bộ. Đây là một phần trong hạ tầng di chuyển binh lính và vật tư trên tiền tuyến. Nếu Nga chiếm được thành phố này, họ có thể tiến về phía bắc để tấn công Pokrovsk theo một hướng mới, nhà phân tích Roman Pohorily cho biết.

Một khả năng khác là Nga có thể tấn công quân đội Ukraine ở Vuhledar (Ugledar) từ phía sau. Đây là một thành phố ở phía nam của tiền tuyến Donbass mà Nga đã cố gắng chiếm giữ kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo sĩ quan Ukraine, những sai lầm chiến lược mà Kiev đã mắc phải trước đây khiến họ chỉ còn một cách duy nhất để bảo vệ Pokrovsk và ngăn Nga kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk.

Sĩ quan Ukraine cảnh báo một mặt trận Bakhmut mới có thể được thiết lập ở khu vực này. Nga đã tuyên bố kiểm soát Bakhmut gần một năm trước và nơi này đã bị tàn phá nặng nề sau các cuộc giao tranh khốc liệt.

Mặt trận Pokrovsk vẫn là một trong những khu vực nóng nhất trên tiền tuyến dài hơn 1.000km ở Ukraine. Đây là một trung tâm hậu cần huyết mạch, nằm ở nút giao của các trục đường sắt tiếp viện quan trọng nhất của Ukraine.

Các chuyên gia cảnh báo việc mất Pokrovsk sẽ đẩy Ukraine vào một kịch bản nghiêm trọng trên mặt trận Donetsk khi Nga sẽ chọc sâu hơn nữa vào khu vực và có lợi thế lớn trong mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass.

Theo Reuters, lực lượng Nga, kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine kể từ khi mở chiến dịch quân sự hồi tháng 2/2022, đang tiến vào miền Đông Ukraine trong nỗ lực kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Với tốc độ tiến công nhanh chóng, Nga hiện kiểm soát khoảng 80% Donbass.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/9 cho hay, lực lượng Nga đang tiến nhanh hơn ở miền Đông Ukraine so với trước đây, kiểm soát thêm vài km2 mỗi ngày. Nga đã tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine, trong đó có Lugansk và Donetsk (vùng Donbass), bất chấp sự phản đối của Ukraine và phương Tây.

Theo BBC, Reuters