1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga tiến công nhanh ở Donbass, nêu điều kiện đàm phán với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố không đàm phán hòa bình với Ukraine khi Kiev đang triển khai chiến dịch quân sự ở vùng biên giới Kursk.

Nga tiến công nhanh ở Donbass, nêu điều kiện đàm phán với Ukraine - 1

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu (Ảnh: Sputnik).

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ không đàm phán với họ cho đến khi chúng tôi đẩy họ ra khỏi lãnh thổ của mình", hãng tin Tass dẫn lời ông Sergei Shoigu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga và hiện là người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố hôm 10/9.

Theo ông Shoigu, bất kỳ nỗ lực đối thoại nào với Kiev chỉ có thể thực hiện được sau khi quân đội Ukraine rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Nga.

Ông Shoigu cho biết, cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk hôm 6/8 nhằm mục đích cải thiện vị thế đàm phán của Kiev và chuyển hướng lực lượng Nga khỏi mặt trận Donbass ở miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, ông Shoigu tuyên bố lực lượng Nga đang tăng cường tốc độ tấn công ở Donbass, kiểm soát gần 1.000km2 trong tháng 8 và 8 ngày đầu tháng 9.

Các hãng tin Nga dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga hôm 10/9 cho biết lực lượng Moscow đã kiểm soát thêm 4 ngôi làng ở miền Đông Ukraine.

Theo Reuters, lực lượng Nga, kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine kể từ khi mở chiến dịch quân sự hồi tháng 2/2022, đang tiến vào miền Đông Ukraine trong nỗ lực kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Với tốc độ tiến công nhanh chóng, Nga hiện kiểm soát khoảng 80% Donbass.

Dữ liệu nguồn mở và báo cáo chiến trường cho thấy, trong tháng 8, lực lượng Nga ở Donbass đã tiến công với tốc độ nhanh nhất trong khoảng hai năm qua, mặc dù Ukraine cũng đã kiểm soát một phần tỉnh Kursk của Nga.

Ukraine tuyên bố kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ Nga ở Kursk và bắt giữ gần 600 tù binh sau hơn 1 tháng đưa quân qua biên giới.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, quân đội Nga có kế hoạch đánh bật quân đội Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk.

"Tất nhiên, quân đội có tất cả các kế hoạch cần thiết, nhưng tôi không nghĩ rằng những kế hoạch này có thể được thảo luận công khai", ông Peskov nói khi được hỏi khi nào quân đội Ukraine sẽ bị đẩy ra khỏi lãnh thổ Nga.

Nga tiến công nhanh ở Donbass, nêu điều kiện đàm phán với Ukraine - 2

Hai hướng tiến công ở biên giới Nga - Ukraine (Ảnh: France 24).

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/9, tổn thất của quân đội Ukraine tại Kursk lên tới hơn 11.420 quân, 89 xe tăng và 74 xe bọc thép chở quân. Lực lượng Nga tuyên bố tiếp tục các hoạt động để đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi khu vực này.

Hòa đàm giữa Nga và Ukraine bế tắc sau khi Kiev bất ngờ rút khỏi đàm phán với Moscow về các điều kiện nhằm chấm dứt xung đột. Cuối năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ban hành sắc lệnh cấm đàm phán với chính quyền của Tổng thống Putin.

Ông Zelensky cũng đưa ra "công thức hòa bình" 10 điểm, trong đó có điều khoản yêu cầu Nga rút hết quân, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine. Trong khi đó, Nga tuyên bố, mọi đàm phán phải dựa trên thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là Ukraine phải công nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 2/9 cho biết, ông tin rằng Ukraine rốt cuộc sẽ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán bởi chiến dịch đột kích vùng biên giới Kursk ở Nga cuối cùng sẽ thất bại.

Tổng thống Putin chỉ trích cuộc đột kích của Ukraine là hành động "khiêu khích nghiêm trọng" và sẽ bị đáp trả thích đáng. Chủ nhân Điện Kremlin cũng nêu rõ, Nga sẽ không đàm phán khi Ukraine tấn công vào dân thường và các hạ tầng dân sự.

Theo Reuters, Tass