1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine sa lầy ở Kursk, Nga đẩy mạnh tấn công xé nát phòng tuyến Donbass

Minh Phượng

(Dân trí) - Nhóm quân Ukraine ở vùng Kursk trên lãnh thổ Nga đang ở thế "tiến thoái lưỡng nan", muốn rút lui nhưng không thể. Họ chỉ có thể cắn răng tiếp tục đối đầu với quân đội Nga.

Ukraine sa lầy ở Kursk, Nga đẩy mạnh tấn công xé nát phòng tuyến Donbass - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky khích lệ tinh thần binh sĩ Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine sa lầy ở mặt trận Kursk

Truyền thông phương Tây mới đây đánh giá cuộc đột kích của quân đội Ukraine vào khu vực Kursk và kết luận rằng, hoạt động này "không bền vững". Theo đó, quân đội Ukraine (AFU) đã tung từ 20.000 đến 30.000 quân vào khu vực Kursk. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu chiến dịch, họ đã mất hơn 11.000 quân và hàng trăm xe tăng và xe bọc thép.

Tỷ lệ tổn thất trong chiến dịch này, chắc chắn đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với khả năng chiến đấu liên tục của AFU. Tối 31/8, quân đội Nga đã tiêu diệt một đơn vị Ukraine đang trên đường hành quân tới khu vực biên giới Sumy - Kursk. Hành động này càng chứng tỏ Kiev vẫn đang đưa thêm quân đến khu vực Kursk, nhưng hiệu quả chiến lược của họ bị nghi ngờ.

Các nhà quan sát quân sự Mỹ và châu Âu coi "cuộc đột kích Kursk" là một phần quan trọng trong kế hoạch phản công của quân đội Ukraine vào mùa hè năm 2024. Ngoài việc tạo dư luận quốc tế tích cực, hành động này còn nhằm mục đích buộc Nga phải rút quân khỏi chiến trường Donbass, để cứu viện cho mặt trận Kursk.

Tuy nhiên, ý định chiến lược này đã không diễn ra như mong đợi của Ukraine và NATO. Moscow chẳng những không rút quân khỏi mặt trận Donbass mà thay vào đó, họ ổn định tình hình ở Kursk bằng cách huy động quân từ nội địa và gây thương vong nặng nề cho nhóm quân đối phương vượt biên giới bằng hỏa lực tầm xa.

Điều này cũng buộc AFU phải triển khai thêm lực lượng tinh nhuệ ở tiền tuyến để tiếp viện cho mặt trận Kursk, làm suy yếu thêm khả năng chiến đấu của họ ở các chiến trường khác.

Ukraine sa lầy ở Kursk, Nga đẩy mạnh tấn công xé nát phòng tuyến Donbass - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại vùng Kursk của Nga ngày 8/9. Trong đó, Kiev kiểm soát phần màu vàng, các mũi tên xanh thể hiện hướng tấn công của họ nhưng đang bị bẻ gãy. Nga đang phản công theo các mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).

Sự bất lực của tướng Syrsky và sai lầm chiến lược của Ukraine

Tình hình chiến sự tại khu vực Kursk cuối cùng đã vượt quá khả năng dự đoán và kiểm soát của AFU. Để bảo toàn thắng lợi ở Kursk, quân đội Ukraine đã phải "hy sinh" tuyến phòng thủ vững chắc của vùng Donbass.

Nếu để mất thành phố Pokrovsk, có tầm quan trọng về mặt chiến lược, được phương Tây coi là tín hiệu cho thấy tuyến phòng thủ Donbass của Ukraine đã sụp đổ. Sai lầm này, không chỉ khiến lực lượng phòng thủ của quân đội Ukraine ở khu vực Donbass dễ bị tổn thương hơn, mà còn có thể tác động sâu sắc đến tình hình toàn chiến trường.

Tình báo Anh đưa ra cảnh báo hiếm hoi rằng, Pokrovsk - trung tâm chiến lược hậu cần quan trọng cuối cùng của Ukraine ở khu vực Donbass - có thể sớm bị đe dọa. Nếu dự đoán này trở thành sự thật, chiến trường Donbass sẽ sớm tiến tới bước ngoặt quyết định.

Vẫn theo Tình báo Anh, trong tuần qua, các đơn vị Nga đã tăng tốc đáng kể bước tiến về phía thành phố quan trọng chiến lược Pokrovsk ở phía tây tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine.

Thành phố Pokrovsk là trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Kiev trong khu vực và sự thất thủ của thành phố này, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong tương lai.

Quân đội Nga đã tiếp cận khu vực ngoại ô thành phố trong phạm vi 5km. Diễn biến này đánh dấu một thời điểm quan trọng trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát vùng Donetsk. Các lực lượng Ukraine đang tăng cường các vị trí của họ bên trong trung tâm Pokrovsk, để chuẩn bị phòng thủ thành phố này.

Trước diễn biến nghiêm trọng kể trên, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Tướng Alexander Syrsky đã phải thừa nhận rằng, tình hình trên chiến tuyến Donetsk rất khó khăn đối với Ukraine.

Ông nói: "Tình hình ở hướng tấn công chính của quân đội Nga rất khó khăn, nhưng bằng cách nào đó chúng tôi đã mắc sai lầm". Tuyên bố này chắc chắn đã bộc lộ những sai lầm và khó khăn của quân đội Ukraine ở cấp độ chiến lược.

Sai lầm hết bước này đến bước khác, các hành động mạo hiểm của quân đội Ukraine ở khu vực Kursk chẳng những không đạt được kết quả như mong đợi, mà còn thực sự làm trầm trọng thêm tình hình khó khăn của họ ở khu vực Donbass.

Nga xé nát tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donbass

Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/9 cho biết, sau hơn một tháng triển khai chiến dịch tấn công Kursk, Ukraine đã mất hơn 11.220 binh sĩ, cùng 87 xe tăng, 74 xe bọc thép chở quân cùng nhiều vũ khí, thiết bị quân sự khác.

Mặc dù thông tin trên chiến trường của cả Nga và Ukraine nói chung là khác xa với sự thật. Nhưng bất kể thông tin của Nga có đáng tin cậy hay không, điều đó thực sự có nghĩa là các mục tiêu mà Ukraine muốn đạt được bằng cách tấn công lãnh thổ Nga về cơ bản đều chưa đạt được.

Nói một cách thẳng thắn, Ukraine ban đầu muốn có thêm lợi thế thương lượng cho mình bằng cách tấn công lãnh thổ Nga, phá vỡ tình hình bế tắc trên chiến trường khi đưa giao tranh vào chính nước Nga để giảm bớt áp lực.

Nhưng hiện tại, hàng nghìn lính Ukraine tinh nhuệ tấn công lãnh thổ Nga đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Đương nhiên, mục tiêu của Tổng thống Volodymyr Zelensky không thể đạt được.

Không chỉ vậy, báo Financial Times của Anh cho biết, do phải triển khai số lượng lớn binh sĩ tấn công lãnh thổ Nga, nên AFU ở khu vực Donetsk bị thiếu hụt. Tranh thủ cơ hội, quân Nga đẩy mạnh tấn công, xé nát phần phía đông của tuyến phòng thủ Ukraine.

Rõ ràng, chiến thuật "tiên phát chế nhân" của Tổng thống Zelensky, nhằm đánh thẳng vào Kursk, ban đầu được cho là sẽ gây "chấn động thế giới", nhưng hóa ra lại là sự lãng phí tiền bạc, nhân lực, vũ khí… khiến họ rơi vào trạng thái bị động hơn.

Nhiều nhận định cho rằng, nhóm quân Ukraine đang ở trên lãnh thổ Nga đang ở thế "tiến thoái lưỡng nan", muốn rút lui nhưng không thể. Họ chỉ có thể cắn răng tiếp tục đối đầu với lực lượng Moscow.

Nếu Tổng thống Zelensky quyết định từ bỏ lãnh thổ Nga mà họ đã chiếm được, điều đó có nghĩa là trực tiếp khẳng định chiến dịch thất bại. Nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm về cái giá mà quân đội Ukraine phải trả?

Rõ ràng, AFU không thể tiếp tục giành được nhiều kết quả hơn bởi Nga đã phản ứng và sắp xếp lại các tuyến phòng thủ. Nói cách khác, Ukraine lại một lần nữa tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm, trong lúc họ đang rất khó khăn.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine