Phe đối lập Ukraine lên tiếng về tin âm thầm đàm phán với Mỹ
(Dân trí) - Các đối thủ chính trị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng về thông tin rằng họ bí mật trao đổi với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hai đối thủ chính trị của ông Zelensky: Cựu Thủ tướng Yuliia Tymoshenko và cựu Tổng thống Petro Poroshenko (Ảnh: Ukrinform).
Cựu Tổng thống Petro Poroshenko ngày 6/3 khẳng định nhóm của ông đang làm việc một cách "công khai và minh bạch" với các đối tác Mỹ để đảm bảo sự ủng hộ lưỡng đảng đối với Ukraine. Ông đồng thời tái khẳng định quan điểm phản đối tổ chức bầu cử trong thời chiến.
Bình luận của ông được đưa ra sau bài viết của Politico, trong đó tuyên bố rằng nhóm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bí mật đàm phán với ông Poroshenko và một lãnh đạo đối lập khác, cựu Thủ tướng Yuliia Tymoshenko, khi Washington gia tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Nguồn tin nói rằng, phía ông Trump đã trao đổi với phe đối lập của ông Zelensky về khả năng tổ chức bầu cử ở Ukraine.
Bà Tymoshenko cũng lên tiếng về bài viết, cho biết đảng Batkivshchyna của bà đang đàm phán với "các đồng minh để có thể giúp đạt được một giải pháp công bằng và hòa bình trong thời gian sớm nhất". Bà khẳng định bầu cử chỉ có thể diễn ra sau khi chiến sự kết thúc.
Nỗ lực thúc đẩy giải quyết nhanh chóng xung đột Nga - Ukraine của ông Trump đã khiến Kiev và châu Âu lo ngại rằng ông có lập trường nghiêng về Moscow.
Ông Trump đồng thời gây áp lực lên Kiev bằng cách cắt viện trợ quân sự và dừng chia sẻ thông tin tình báo quan trọng. Trong những tuần gần đây, Nhà Trắng liên tục kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử dù Kiev nhiều lần nói rằng họ sẽ tổ chức bỏ phiếu khi chiến sự khép lại.
Hiến pháp Ukraine không cho phép tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật, và các chuyên gia đã chỉ ra những khó khăn trong việc tổ chức bầu cử giữa thời chiến, ví dụ như đảm bảo quyền bỏ phiếu cho binh sĩ tiền tuyến và người tị nạn.
Theo ông Poroshenko, các cuộc thảo luận của nhóm ông với đối tác Mỹ tập trung vào vấn đề an ninh và cách tiếp cận "hòa bình thông qua sức mạnh", bao gồm cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo, áp đặt lệnh trừng phạt và duy trì sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương.
Đồng thời, ông chỉ trích sự thiếu giao tiếp giữa nhóm của ông Zelensky và chính phủ Mỹ.
"Ukraine - và Tổng thống Zelensky đã nói rõ điều này - sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump", bà Tymoshenko viết trên Facebook.
Theo Politico, các thành viên cấp cao thuộc đảng Đoàn kết châu Âu của ông Poroshenko và phía bà Tymoshenko đã liên hệ với 4 thành viên trong nhóm ông Trump. Hai nhà lãnh đạo đối lập này được cho là đang cố gắng định vị mình như những đối tác linh hoạt hơn của Mỹ so với Tổng thống Zelensky.
Trước đó, ông Trump đã tuyên bố vào tháng trước rằng tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky đã giảm xuống còn 4%. Mặc dù mức độ tín nhiệm của ông Zelensky liên tục giảm trong năm 2024, nhưng áp lực ngày càng tăng từ Washington dường như đã giúp củng cố sự ủng hộ dành cho ông.
Theo một cuộc khảo sát của công ty thăm dò dư luận Anh Survation, thực hiện từ ngày 25 đến 27/2, ông Zelensky đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 44%. Theo sau ông là cựu Tổng tư lệnh, hiện là Đại sứ Ukraine tại Anh Valerii Zaluzhnyi - người chưa công khai xác nhận tham vọng tranh cử tổng thống - với 21%.
Ông Poroshenko đứng thứ ba với 10%, trong khi bà Tymoshenko chỉ đạt 6%, cho thấy cơ hội đánh bại ông Zelensky trong cuộc bầu cử là tương đối thấp nếu Ukraine tổ chức bỏ phiếu vào lúc này.