1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát ngôn viên quốc hội Trung Quốc lớn giọng "tố" Mỹ quân sự hóa Biển Đông

(Dân trí) - Người phát ngôn quốc hội Trung Quốc hôm nay đã lớn giọng tố Mỹ quân sự hóa Biển Đông, trong bối cảnh Bắc Kinh bị thế giới chỉ trích mạnh mẽ về các hoạt động phi pháp trong khu vực.


Bà Phó Oánh trong cuộc họp báo sáng này 4/3 (Ảnh: AP)

Bà Phó Oánh trong cuộc họp báo sáng này 4/3 (Ảnh: AP)

Tờ Thời báo Hoa nam Buổi sáng đư atin, bà Phó Oánh nói rằng Mỹ đã gia tăng mạnh mẽ các cấp độ quân sự trong khu vực và các cuộc tuần tra của Mỹ gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc chiếm đóng ở Biển Đông đang làm gia tăng căng thẳng.

“Cáo buộc rằng Trung Quốc đang quân sự hóa khu vực có thể dẫn tới sự hiểu nhầm về tình hình. Nếu xem xét kỹ vấn đề thì Mỹ mới là bên đưa các tàu chiến và máy bay hiện đại nhất tới Biển Đông”.

“Mỹ đã nói rõ là sẽ triển khai 70% tàu chiến và máy bay tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông qua chiến lược xoay trục sang châu Á. Mỹ đã tăng cường các hành động quân sự với các liên minh và sự hiện diện quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương. Đây không phải là sự quân sự hóa sao?”, bà Phó Oánh nói trong cuộc họp báo hôm nay về kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khóa XII, dự kiến khai mạc vào ngày mai 5/3.

Bà Phó Oánh còn trắng trợn nói rằng Trung Quốc có quyền xây dựng đảo tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam để bảo vệ lãnh thổ.

Giới chức Mỹ trước đó đã thẳng thắn cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông thông qua hoạt động cải tạo đất quy mô lớn, đưa tàu chiến, radar và tên lửa đất đối không tới khu vực.

Người đứng đầu Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, mới đây đã khẳng định Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông.

“Tôi cho rằng rõ ràng Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông. Chỉ có người tin Trái Đất phẳng mới nghĩ khác”, ông Harris phát biểu trong một phiên điều trần hôm 24/2.

Để đối phó với các hành động của Trung Quốc, Hải quân Mỹ đã điều một tàu sân bay và vài tàu chiến tới Biển Đông trong những ngày gần đây. Tàu sân bay USS John C. Stennis tới Biển Đông hôm 1/3, báo chí Mỹ đưa tin.

Mỹ nói rằng các cuộc tuần tra của nước này gần các đảo do Trung Quốc chiếm đóng trong khu vực là để khẳng định quyền tự do hàng hải trong các vùng biển quốc tế.

An Bình

Theo SCMP