1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện hàng trăm linh kiện nước ngoài bên trong vũ khí Nga ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Viện nghiên cứu ở Anh cho biết, các chuyên gia của họ sau khi "mổ xẻ" những vũ khí Nga bị thu hồi ở Ukraine, họ tìm thấy ít nhất 450 linh kiện nước ngoài.

Phát hiện hàng trăm linh kiện nước ngoài bên trong vũ khí Nga ở Ukraine - 1

Ảnh chụp một chip bán dẫn của tên lửa Nga 9M727 thu hồi ở Ukraine (Ảnh: Reuters).

Reuters hôm 8/8 dẫn báo cáo của Viện nghiên cứu Các quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) tại London cho biết, chuyên gia của họ đã xem xét, phân tích 27 hệ thống vũ khí của Nga tìm được ở Ukraine, trong đó có tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV).

Kết quả cho thấy, hơn 2/3 linh kiện, tương đương hơn 450 linh kiện, do nước ngoài sản xuất, chủ yếu là Mỹ, ngoài ra còn có các nước khác như Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Đây có thể coi là đánh giá chi tiết nhất từ trước đến nay về việc mức độ phổ biến của linh kiện phương Tây được sử dụng trong các vũ khí của Nga triển khai ở Ukraine.

Chuyên gia của RUSI, ông Jack Watling, nhận định nếu phương Tây siết các biện pháp hạn chế xuất khẩu linh kiện quân sự, Nga có thể khó tìm được nguồn cung thay thế nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất các khí tài như tên lửa hành trình.

Báo cáo của RUSI lấy dẫn chứng trường hợp tên lửa 9M727, một trong những vũ khí tối tân nhất của Nga có thể hoạt động ở tầm thấp, né radar và tấn công mục tiêu cách xa hàng trăm km. Tên lửa này sử dụng đến 31 linh kiện nước ngoài, trong đó có linh kiện của Mỹ và Đức.

Một trường hợp khác là tên lửa hành trình Kh-101 mà Nga từng sử dụng để tập kích các thành phố của Ukraine. Kh-101 cũng có tới 31 linh kiện nước ngoài.

Nga là một trong những nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, nhưng lại phụ thuộc lớn vào linh kiện nhập khẩu. "Vũ khí tiên tiến và các hệ thống liên lạc của Nga sử dụng chip của phương Tây", Damien Spleeters, một trong các nhà điều tra thuộc Tổ chức Nghiên cứu Vũ khí Xung đột, cho biết. Theo lời chuyên gia này, các công ty của Nga đã tiếp cận nguồn cung công nghệ, linh kiện dồi dào từ Mỹ và phương Tây từ hàng chục năm qua.

Kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2, Nga đã triển khai nhiều loại vũ khí, trong đó có cả tên lửa siêu vượt âm. Theo số liệu của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Mỹ, Nga đã bắn hơn 3.650 tên lửa và rocket ở Ukraine sau hơn 5 tháng, trong đó có tên lửa 9M727 và Kh-101.

Moscow khẳng định chỉ sử dụng vũ khí chính xác cao để nhắm vào những mục tiêu quân sự của Ukraine trong chiến dịch mà Nga tuyên bố nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng.

Theo RUSI, Nga đang tìm kiếm các kênh mới để tiếp cận nguồn cung vi mạch của phương Tây trong bối cảnh các lệnh hạn chế xuất khẩu, trong đó có việc thông qua các nhà phân phối ở châu Á.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine