1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháo tự hành uy lực nhất của Nga bị bắn cháy tại phòng tuyến Kherson

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine tuyên bố đã phá hủy một pháo tự hành 2S4 Tyulpan của Nga tại khu vực phòng tuyến ở Kherson.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 16/5, các binh sĩ Ukraine tới từ Lữ đoàn pháo binh số 406 mang tên Chuẩn tướng Oleksiy Almazov cho biết lực lượng này đã phá hủy một siêu pháo tự hành 2S4 Tyulpan cỡ nòng 240mm của Nga.

Pháo tự hành uy lực nhất của Nga bị phá hủy tại phòng tuyến ở Kherson (Video: Defense Express).

Theo đó, sau khi xác định được tọa độ của pháo tự hành 2S4 Tyulpan, các lựu pháo M777 do Mỹ viện trợ cho Ukraine đã đồng loạt khai hỏa vào mục tiêu. Pháo tự hành 2S4 Tyulpan đã bị phá hủy hoàn toàn sau màn hỏa lực của Lữ đoàn pháo binh số 406 Ukraine.

Quân đội Ukraine xác nhận vụ tập kích trên xảy ra tại khu vực phòng tuyến của quân đội Nga tại tả ngạn sông Dnipro tại Kherson. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Pháo tự hành 2S4 Tyulpan "Tulip thép" bắt đầu được thiết kế từ năm 1967 bởi các kỹ sư đến từ phòng thiết kế SKB thuộc nhà máy chế tạo máy Perm. Loại vũ khí này được đưa vào biên chế trong quân đội Liên Xô từ năm 1975 và ngay lập tức trở thành một trong những loại pháo tự hành uy lực nhất không chỉ ở châu Âu mà còn trên toàn thế giới.

Với trọng lượng lên tới 30 tấn, dài 8,5m, rộng 3,2m và cao 3,2m, một khẩu đội 2S4 Tyulpan cần đến 9 người để vận hành. Loại vũ khí này có tầm bắn lên tới 20km. Tuy nhiên, do kích thước vũ khí và trọng lượng đạn lớn (một viên đạn tiêu chuẩn nặng 130kg), 2S4 Tyulpan có tốc độ bắn rất chậm, chỉ đạt 1 viên/phút. Ngoài các loại đạn liều nổ mạnh, pháo tự hành "Tulip thép" còn có thể bắn đạn xuyên giáp, đạn có đầu đạn hóa học và hạt nhân. Nó còn có thể bắn đạn dẫn đường bằng laser "Smel'chak" (liều mạng).

Thời gian gần đây, quân đội Ukraine đã điều động một lực lượng lớn binh sĩ và vũ khí hàng nặng xuống khu vực phía Nam để chuẩn bị cho một cuộc phản công quy mô lớn. Điều này đã đặt lực lượng phòng thủ Nga tại Kherson, Zaporizhia cùng bán đảo Crimea trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Những màn tập kích bằng pháo binh cùng các vụ đổ bộ vượt sông cũng bắt đầu được quân đội Ukraine tiến hành nhằm vào các phòng tuyến của Nga tại khu vực miền Nam. Đáp lại, quân đội Nga đã tăng cường các màn ném bom đáp trả vào các căn cứ của Ukraine ở Kherson.

Hôm 9/5, quân đội Nga đã sử dụng bom xuyên phá FAB-500 để tấn công một căn cứ hậu cần quy mô lớn của Ukraine tại khu vực Kherson. Nằm tại khu vực Berislav tại hữu ngạn sông Dnipro, căn cứ này là nơi tập trung nhiều nhà kho chứa vũ khí, đạn dược, nhiên liệu và hóa chất phục vụ cho hoạt động tác chiến của quân đội Ukraine ở Kherson

Theo Defense Express