1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ném bom xuyên bê tông, phá hủy căn cứ hậu cần của Ukraine ở Kherson

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga đã ném bom xuyên bê tông FAB-500 vào một kho vũ khí lớn của Ukraine ở khu vực Kherson.

Nga ném bom xuyên bê tông, phá hủy căn cứ hậu cần của Ukraine ở Kherson - 1

Bom FAB-500 của Nga phá hủy căn cứ hậu cần của quân đội Ukraine tại Kherson (Nguồn: Avia-pro).

Trang Avia-pro hôm 9/5 đưa tin, quân đội Nga đã sử dụng bom xuyên phá FAB-500 để tấn công một căn cứ hậu cần quy mô lớn của Ukraine tại khu vực Kherson. Nằm tại khu vực Berislav tại hữu ngạn sông Dnipro, căn cứ này là nơi tập trung nhiều nhà kho chứa vũ khí, đạn dược, nhiên liệu và hóa chất phục vụ cho hoạt động tác chiến của quân đội Ukraine ở Kherson.

Theo Avia-pro, lực lượng tình báo Nga đã theo dõi và thu thập thông tin về căn cứ được đặt tại một khu công nghiệp bỏ hoang trong một thời gian dài. Sau khi thu thập đủ dữ liệu, tọa độ của mục tiêu đã được chuyển tới cho các máy bay chiến đấu của Nga để tiến hành không kích.

Những hình ảnh thu được cho thấy nhiều vụ nổ lớn đã được ghi nhận trong khu vực. Bên cạnh các kho vũ khí, đạn dược và nhiên liệu, lực lượng tình báo Nga khẳng định đợt không kích của nước này đã loại khỏi vòng chiến đấu 15 xe bọc thép cùng 20 phương tiện quân sự các loại của phía Ukraine.

Giới quan sát nhận định thời điểm của cuộc tập kích vừa qua không phải là ngẫu nhiên. Đây là động thái phủ đầu của Nga nhằm ngăn chặn các cuộc phản công quy mô lớn mà quân đội Ukraine lên kế hoạch tổ chức tại Kherson.

Được thiết kế như một quả bom phá mảnh, FAB-500M-62 thường được sử dụng để tấn công phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự, các điểm trung chuyển đường sắt, thiết bị bọc thép hạng nhẹ và sinh lực của đối phương.

Với khả năng tích hợp trên nhiều loại máy bay khác nhau như Su-27, Su-30, Su-34, Su-24 hay MiG-29, bom FAB-500M-62 có thể bay khoảng 15km sau khi thả từ độ cao từ 570-12.000m. Tốc độ khi chạm đất của bom FAB-500M-62 lên tới 1.900km/h, cho phép nó tăng cường sức xuyên phá từ động năng khi va chạm với mục tiêu.

Kherson là một trong 4 tỉnh tại miền Đông và miền Nam Ukraine sáp nhập vào Nga hồi tháng 10/2022. Tuy nhiên, đến đầu tháng 11, quân đội Nga đã phải rút khỏi thành phố Kherson tại tỉnh miền Nam Ukraine này để bảo toàn lực lượng trước các đợt tấn công dồn dập từ Kiev.

Sau quyết định rút lui, quân đội Nga đã khẩn trương xây dựng tuyến phòng thủ tại khu vực tả ngạn sông Dnipro với sự tham gia của nhiều đơn vị lính dù và vệ binh quốc gia tinh nhuệ. Phòng tuyến này sẽ là chốt chặn đầu tiên của Nga nhằm ngăn Kiev tiến sâu hơn xuống khu vực bán đảo Crimea ở miền Nam Ukraine. Thời gian qua, quân đội Ukraine đã thường xuyên tổ chức các cuộc tấn công đổ bộ sang phòng tuyến này của Nga.

Theo Avia-pro