1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháo binh Ukraine phục kích, phá hủy thêm một đoàn xe quân sự Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà chức trách Ukraine tuyên bố pháo binh nước này đã phá hủy thêm một đoàn xe bọc thép của Nga gần thành phố Vuhledar.

Pháo binh Ukraine phục kích, phá hủy thêm một đoàn xe quân sự Nga - 1

Hai xe bọc thép của Nga bị phá hủy bởi pháo binh Ukraine gần thành phố Vuhledar (Ảnh: Mykahilo Fedorov).

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 17/2, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi số Ukraine Mykahilo Fedorov cho biết pháo binh nước này đã phá hủy thêm một đơn vị xe bọc thép của Nga.

Theo ông Fedorov, đoàn xe bao gồm ít nhất 2 xe bọc thép chở quân BMP-3, một xe bọc thép chở quân BTR-82A cùng một xe tăng chiến đấu chủ lực T-80BV của Moscow đã bị máy bay không người lái (UAV) trinh sát Ukraine phát hiện khi đang trên đường di chuyển tới tiếp viện cho lực lượng tấn công Nga tại thành phố Vuhledar.

Thông tin về vị trí và tọa độ chính xác của đoàn xe này đã được chuyển về cho các đơn vị pháo binh thuộc Tiểu đoàn bộ binh số 21, Lữ đoàn pháo binh số 55 cùng Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 của Ukraine.

"Các UAV DJI Mavic 3 cùng DJI Matrice M30T đã phát hiện đoàn xe của quân đội Nga. Tọa độ của đoàn xe đã ngay lập tức được chuyển cho pháo binh Ukraine khai hỏa tiêu diệt", ông Fedorov nói.

Phó Thủ tướng Ukraine đồng thời tiết lộ các UAV trinh sát sử dụng trong cuộc tập kích trên được mua từ tiền quyên góp của Quỹ United24. Đây là một tổ chức được thành lập từ sáng kiến của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Từ giữa năm 2022, Quỹ United24 đã lên kế hoạch kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ kinh phí để mua sắm thêm nhiều UAV thế hệ mới cho quân đội Ukraine. Các UAV này sẽ được tổ chức theo các đơn vị riêng biệt để làm nhiệm vụ trinh sát và cảnh giới đường không cho các lực lượng vũ trang Ukraine.

Pháo binh Ukraine phục kích, phá hủy thêm một đoàn xe quân sự Nga - 2

Xe thiết giáp của Nga bị pháo binh Ukraine bắn cháy (Ảnh: Mykahilo Fedorov).

Thời gian gần đây, thành phố Vuhledar ở miền Đông Ukraine đã trở thành một mục tiêu quan trọng của quân đội Nga. Các chỉ huy quân sự Nga nhận định thành phố này có vị trí chiến lược trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donetsk.

Pháo binh Ukraine phục kích, phá hủy thêm một đoàn xe quân sự Nga - 3

Cục diện toàn chiến trường Ukraine (bên trái) và mặt trận miền Đông (Đồ họa: ISW).

Tuy nhiên, những tấn công này cũng để lại nhiều thiệt hại nặng nề cho phía Nga. Hôm 9/2, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 thuộc quân đội Ukraine tuyên bố đã tiêu diệt ít nhất 31 phương tiện quân sự bọc thép cùng nhiều binh sĩ Nga sau một trận pháo kích ở ngoại ô thành phố Vuhledar.

Văn phòng báo chí thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 thông tin, trong số 31 phương tiện quân sự của Nga bị phá hủy, đơn vị này ghi nhận 15 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 và T-80BVM, 12 xe thiết giáp, 2 xe bọc thép chở quân cùng nhiều xe công binh hạng nặng.

Theo mil.in.ua
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine