1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sai lầm khiến lữ đoàn tinh nhuệ Nga trả giá đắt tại chảo lửa Đông Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Chiến thuật hợp lý cùng sai lầm của đối phương đã giúp quân đội Ukraine xóa sổ gần như toàn bộ một lữ đoàn thủy quân lục chiến tinh nhuệ của Nga.

Sai lầm khiến lữ đoàn tinh nhuệ Nga trả giá đắt tại chảo lửa Đông Ukraine - 1

Hai xe tăng Nga bị bắn cháy sau trận tập kích hỏa lực của Ukraine tại ngoại ô thành phố Vuhledar (Ảnh: AP).

Ngày 14/2, các quan chức tại tỉnh Donbass, miền Đông Ukraine khẳng định Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155, một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của Hải quân Nga, đã bị loại khỏi vòng chiến đấu gần như toàn bộ trong những trận giao tranh tại khu vực thành phố Vuhledar.

Theo đó, Lữ đoàn trên đã mất từ 150 đến 300 binh sĩ mỗi ngày và đã phải tái tổ chức và bổ sung lực lượng tới 3 lần. Nhà chức trách Ukraine ước tính khoảng 5.000 binh sĩ thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 của Nga đã thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt làm tù binh.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Báo Guardian nhận định, Ukraine đã sử dụng chiến thuật hiệp đồng hỏa lực với sự phối hợp của lực lượng tên lửa, pháo binh và các máy bay không người lái (UAV) trinh sát cảnh giới để giáng những "đòn sấm sét" vào lữ đoàn thiện chiến của Nga.

Theo báo trên, các UAV của Ukraine đã được huy động để theo dõi thông tin tình báo về vị trí tập trung quân của Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155. Các thiết bị trinh sát của Kiev cũng tích cực đánh chặn và thu giữ tín hiệu liên lạc vô tuyến từ các binh sĩ Moscow, qua đó giúp các chỉ huy Ukraine phác thảo kế hoạch tấn công và sắp xếp đội hình của Nga, qua đó tìm cách tiêu diệt.

Sai lầm khiến lữ đoàn tinh nhuệ Nga trả giá đắt tại chảo lửa Đông Ukraine - 2
Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 của quân đội Nga trong một cuộc tập trận chung với quân đội Ấn Độ vào năm 2017 (Ảnh: Wikipedia).

Sau khi đã phát hiện ra các vị trí tập trung quân của Nga, các binh sĩ Ukraine đã chỉ thị mục tiêu pháo binh và tên lửa tập kích tiêu diệt binh lực của lữ đoàn tinh nhuệ trên. Theo một chỉ huy Ukraine tại mặt trận, vũ khí chính được lực lượng này sử dụng là lựu pháo cùng các tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ viện trợ. Ngoài ra, hỏa lực từ các pháo phản lực phóng loạt HIMARS cũng đã tham gia vào các đợt tấn công này.

Phía Ukraine cho rằng bên cạnh chiến thuật hợp lý, sai lầm của Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 khi di chuyển theo đội hình với khoảng cách rất sát nhau cũng khiến các đòn tấn công của Kiev trở nên hiệu quả hơn. Ngoài ra, đơn vị này nhiều khả năng đã chủ quan khi để lọt quá nhiều thông tin nhạy cảm về cách bố trí đội hình tiến công vào tay quân đội Ukraine.

Trong một đoạn video được đăng tải hôm 9/2, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 thuộc quân đội Ukraine tuyên bố một đoàn xe gồm ít nhất 31 phương tiện quân sự bọc thép cùng nhiều binh sĩ Nga đã bị loại khỏi vòng chiến đấu chỉ sau một trận tập kích hỏa lực của quân đội nước này.

"Có thể khẳng định rằng đồng đội từ Lữ đoàn pháo binh số 55 cùng Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 đã hỗ trợ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ này", thông báo của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 cho biết.

Ukraine pháo kích cấp tập, phá hủy toàn bộ đoàn 31 xe quân sự Nga

Văn phòng báo chí thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 thông tin, trong số 31 phương tiện quân sự của Nga bị phá hủy, đơn vị này ghi nhận 15 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 và T-80BVM, 12 xe thiết giáp, 2 xe bọc thép chở quân cùng nhiều xe công binh hạng nặng.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine