Phản ứng của Nga khi Ấn Độ - Pakistan leo thang xung đột
(Dân trí) - Nga đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan.

Đống đổ nát của một nhà thờ Hồi giáo sau cuộc không kích của Ấn Độ tại Muzaffarabad, thủ phủ của vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát, vào ngày 7/5 (Ảnh: Sajjad Qayyum/AFP).
"Nga lên án mạnh mẽ mọi hành vi khủng bố, phản đối mọi hoạt động khủng bố và nhấn mạnh sự cần thiết của cộng đồng quốc tế trong việc đoàn kết để chống lại tội ác này một cách hiệu quả", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố hôm 7/5.
Nga kêu gọi các bên kiềm chế và bày tỏ hy vọng Ấn Độ và Pakistan sẽ giải quyết các tranh chấp "thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao hòa bình".
"Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế để ngăn chặn tình hình leo thang trong khu vực. Chúng tôi hy vọng tranh chấp mới nhất giữa New Delhi và Islamabad sẽ được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao hòa bình trên cơ sở song phương theo các điều khoản của Hiệp định Simla năm 1972 và Tuyên bố Lahore năm 1999", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết thêm.
Theo nhà ngoại giao Nga, Moscow "vô cùng quan ngại về căng thẳng quân sự gia tăng giữa Ấn Độ và Pakistan sau vụ tấn công khủng bố gần thị trấn Pahalgam".
Căng thẳng gia tăng sau vụ tấn công vào tháng trước tại thung lũng Baisaran thuộc vùng lãnh thổ Jammu và Kashmir của Ấn Độ khiến 26 dân thường thiệt mạng.
Hôm 6/5, quân đội Ấn Độ đã phát động "Chiến dịch Sindoor" và tiến hành các cuộc không kích vào Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. Islamabad đe dọa trả đũa hành động mà họ coi là vi phạm chủ quyền của Pakistan.
Hôm 5/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã liên lạc với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để gửi lời chia buồn cá nhân về vụ tấn công ngày 22/4 và tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã liên lạc với những người đồng cấp ở Ấn Độ và Pakistan vào tuần trước, đề nghị các bên hạ nhiệt căng thẳng.
Trong cuộc tấn công vào ngày 6/5, New Delhi cho biết họ đã tấn công ít nhất 9 "trại khủng bố", tuyên bố lực lượng vũ trang và dân thường của Pakistan không phải là mục tiêu của họ. Ấn Độ mô tả hành động của nước này là "có chừng mực và không leo thang".
Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri cho biết một mục tiêu quan trọng trong cuộc tấn công là khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo Masjid wa Markaz Taiba ở Muridke, gần Lahore thuộc tỉnh Punjab của Pakistan, vốn được coi là trung tâm tư tưởng và hoạt động của nhóm Lashkar-e-Taiba.
Người phát ngôn quân đội Pakistan, Trung tướng Ahmed Sharif Chaudhry, cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của Ấn Độ đã khiến 8 dân thường thiệt mạng và làm bị thương 38 người khác. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố chính phủ của ông "có quyền đáp trả mạnh mẽ hành động chiến tranh này do Ấn Độ khởi xướng".