Xung đột Ấn Độ - Pakistan
  1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Ấn Độ - Pakistan
  3. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  4. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine

Ấn Độ đưa toàn bộ lực lượng phòng không đến biên giới với Pakistan

Minh Phương

(Dân trí) - Ấn Độ đã triển khai toàn bộ lực lượng phòng không đến biên giới với Pakistan để đề phòng mọi tình huống khẩn cấp sau khi không kích mục tiêu trong lãnh thổ nước láng giềng.

Ấn Độ đưa toàn bộ lực lượng phòng không đến biên giới với Pakistan - 1

Phi đội máy bay chiến đấu Rafale của Không quân Ấn Độ (Ảnh: Không quân Ấn Độ).

"Tất cả các đơn vị phòng không đã được huy động dọc biên giới Ấn Độ-Pakistan để ứng phó với mọi trường hợp khẩn cấp", hãng tin ANI dẫn lời giới chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết ngày 7/5.

Không quân Ấn Độ (IAF) được cho là đã triển khai hơn 300 máy bay chiến đấu, bao gồm Rafale, Mirage 2000 và Su-30, tại các căn cứ không quân gần biên giới Pakistan. Ấn Độ cũng đã công bố các cuộc tập trận không quân tại khu vực Rajasthan, dự kiến diễn ra vào ngày 7/5 và 8/5.

Ngoài các cuộc diễn tập quân sự, Ấn Độ cũng đang tiến hành các cuộc tập trận phòng thủ dân sự trên 244 quận biên giới vào hôm nay 7/5. Còi báo động được cho là đã được sử dụng trong các cuộc diễn tập có sự tham gia của học sinh và thường dân ở khu vực Jammu và Kashmir.

Không quân Pakistan (PAF) cũng đặt máy bay chiến đấu và các khí tài chiến lược khác vào tình trạng báo động cao, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ "hành động phiêu lưu" nào từ phía Ấn Độ.

Động thái trên diễn ra giữa lúc căng thẳng biên giới Ấn Độ - Pakistan leo thang căng thẳng.

Quân đội Ấn Độ xác nhận thực hiện chiến dịch Sindoor vào rạng sáng 7/5, không kích các mục tiêu "hạ tầng khủng bố" trong lãnh thổ Pakistan.

"Cách đây không lâu, lực lượng vũ trang Ấn Độ đã phát động chiến dịch tấn công vào cơ sở hạ tầng khủng bố ở Pakistan và vùng Jammu và Kashmir do Pakistan kiểm soát, nơi các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Ấn Độ đã được lên kế hoạch và chỉ đạo", thông cáo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay.

Thông cáo cũng khẳng định: "Các hành động của chúng tôi đã được tập trung, cân nhắc và không mang tính leo thang. Không có cơ sở quân sự nào của Pakistan bị nhắm tới. Ấn Độ đã thể hiện sự kiềm chế đáng kể trong việc lựa chọn mục tiêu và phương pháp thực hiện".

Ấn Độ đưa toàn bộ lực lượng phòng không đến biên giới với Pakistan - 2

Mảnh vỡ máy bay Ấn Độ sau cuộc không kích vào lãnh thổ Pakistan sáng 7/5 (Ảnh: AFP).

Trong khi đó, Pakistan cáo buộc cuộc không kích của Ấn Độ nhằm cả vào mục tiêu dân sự. Giới chức trách nước này cho biết, ít nhất 26 dân thường thiệt mạng và hàng chục người khác ở Pakistan bị thương. Người dân ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát buộc phải sơ tán, tìm nơi trú ẩn do lo ngại tình hình tiếp tục leo thang.

Pakistan tuyên bố có quyền đáp trả Ấn Độ bất cứ lúc nào nhằm vào các mục tiêu mà họ lựa chọn.

Hiện chưa rõ biện pháp đáp trả của Pakistan, song quân đội Pakistan và Ấn Độ tiếp tục pháo kích qua biên giới. Ấn Độ cho biết, ít nhất 10 người ở nước này thiệt mạng, 48 người bị thương do các đợt pháo kích của Pakistan.

Quân đội Pakistan tuyên bố đã bắn hạ 5 chiến đấu cơ của Ấn Độ, song giới chức Ấn Độ đến nay mới xác nhận chỉ 3 máy bay quân sự của họ rơi trong vùng lãnh thổ Kashmir do họ kiểm soát.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hoãn chuyến công du Croatia, Hà Lan và Na Uy trong bối cảnh căng thẳng biên giới. Thủ tướng Modi hiện chưa đưa ra bình luận về chiến dịch quân sự của Ấn Độ.

Theo TASS