Ông Zelensky nêu lý do chưa ký thỏa thuận khoáng sản với ông Trump
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Ukraine Volodymyr Zelensky nêu lý do chưa ký thỏa thuận khoáng sản trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).
Viết trên mạng xã hội hôm 1/3, một ngày sau cuộc tranh luận nảy lửa với nhà lãnh đạo Mỹ tại Nhà Trắng, Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản mà ông đã tới Mỹ để thảo luận, nhưng lưu ý đề xuất của Mỹ vẫn chưa có các đảm bảo an ninh mà Ukraine mong muốn.
"Chúng tôi cần nhiều hơn thế. Lệnh ngừng bắn không có bảo đảm an ninh là nguy hiểm cho Ukraine. Chúng tôi đã chiến đấu trong 3 năm và người dân Ukraine cần biết rằng Mỹ đứng về phía chúng tôi", ông Zelensky nói.
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng dịu giọng, thừa nhận Kiev rất cần sự hỗ trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
"Chúng tôi cần sự hỗ trợ của Tổng thống Trump. Ông ấy muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng không ai muốn hòa bình hơn chúng tôi", ông Zelensky nói.
Ông Zelensky nhấn mạnh lòng biết ơn của ông đối với việc Mỹ ủng hộ Ukraine suốt 3 năm kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
"Chúng tôi rất biết ơn Mỹ vì tất cả sự hỗ trợ. Tôi xin cảm ơn Tổng thống Trump, cảm ơn Quốc hội Mỹ vì sự ủng hộ của lưỡng đảng và người dân Mỹ. Ukraine luôn đánh giá cao sự hỗ trợ này, đặc biệt là trong 3 năm qua", ông Zelensky viết.
Ông nhấn mạnh bất chấp màn đấu khẩu hôm 28/2, Ukraine và Mỹ "vẫn là đối tác chiến lược". "Nhưng chúng ta cần thành thật và thẳng thắn với nhau để thực sự hiểu được mục tiêu chung của mình", ông bình luận thêm.
Những bình luận mới nhất của người đứng đầu chính phủ Ukraine dường như là một trong những nỗ lực nhằm xoa dịu giới chức Mỹ đang tức giận vì cuộc hội đàm không như mong muốn.
Chiều 28/2, Tổng thống Zelensky đã đến Nhà Trắng với hy vọng ký kết thỏa thuận khoáng sản và bàn giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay giữa Ukraine và Nga. Trái với kỳ vọng, cuộc hội đàm biến thành màn đấu khẩu, công kích nhau giữa 2 nguyên thủ trước sự chứng kiến của truyền thông.
Tổng thống Trump và các trợ lý của ông cho rằng ông Zelensky đã không tôn trọng và không biết ơn sự hỗ trợ lâu nay của Mỹ. Họ quyết định ngừng hội đàm, hủy họp báo và đề nghị ông Zelensky rời Nhà Trắng.
Một số quan chức Mỹ, trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubio khuyên ông Zelensky nên xin lỗi vì đã làm hỏng cuộc hội đàm.
Về phần mình, Tổng thư ký NATO, Mark Rutte cho rằng cuộc tranh luận nảy lửa giữa ông Trump và ông Zelensky chỉ là "không may" và họ nên hàn gắn mối quan hệ.
"Tôi đã nói chuyện điện thoại 2 lần với Tổng thống Zelensky. Tôi đã nói với ông ấy chúng ta cần gắn kết với nhau, Mỹ, Ukraine và châu Âu để đưa Ukraine đến một nền hòa bình lâu dài", ông Rutte nói.
Tổng thư ký NATO nhấn mạnh, Ukraine sẽ "chẳng đi đến đâu" nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ.
"Vì vậy, tôi đã nói với ông ấy rằng chúng ta thực sự phải ghi nhận công lao của ông Trump vì những gì ông ấy đã làm, những gì nước Mỹ đã làm kể từ đó và cả những gì nước Mỹ vẫn đang làm", ông Rutte cho biết.