1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Zelensky cáo buộc Trung Quốc và Brazil đứng về phía Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Trung Quốc và Brazil ủng hộ Nga liên quan tới đề xuất hòa bình với cuộc chiến Moscow - Kiev.

Ông Zelensky cáo buộc Trung Quốc và Brazil đứng về phía Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Ông Zelensky cáo buộc Trung Quốc và Brazil đứng về phía Nga và đưa ra các đề xuất hòa bình mà không tham vấn với Kiev trước.

Vào tháng 5, hai quốc gia trên đã cùng đưa ra một đề xuất 6 điểm để khép lại xung đột ở Ukraine, nhấn mạnh rằng "đối thoại và thương lượng" là "cách duy nhất khả thi để thoát khỏi cuộc khủng hoảng".

Họ cũng đã kêu gọi một hội nghị quốc tế mới về chiến sự Ukraine mà cả Moscow và Kiev đều tham gia.

Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần 1 đã được tổ chức tại Thụy Sĩ vào mùa hè này mà không có đại diện từ Nga và chỉ tập trung vào "công thức hòa bình" của ông Zelensky, mà Moscow coi là "tối hậu thư".

Phát biểu với hãng tin Metropoles của Brazil vào hôm qua, ngày 11/9, ông Zelensky gọi đề xuất của Trung Quốc và Brazil không có tính xây dựng và cho đó chỉ là "tuyên bố chính trị" không rõ ràng. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố rằng, sau đó ông đã trao đổi với Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và cũng đã tiếp cận Trung Quốc để thảo luận về việc giải quyết xung đột.

"Tại sao đột nhiên các bạn lại quyết định đứng về phía Nga hoặc đứng đâu đó ở giữa? Làm sao các bạn có thể nói rằng đây là sáng kiến của chúng tôi mà không hỏi chúng tôi bất cứ điều gì? Đây là quan điểm gì? Chúng tôi đang ở trong cuộc chiến trên đất của mình. Bạn phải ngăn chặn người Nga, bạn phải chứng tỏ rằng bạn là những quốc gia mạnh mẽ", ông Zelensky hỏi, ám chỉ rằng Brazil và Trung Quốc dường như đã thảo luận các đề xuất hòa bình với Nga.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố trong cuộc họp với Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu hôm 10/9 rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tiềm tàng giữa Nga và Ukraine.

"Trung Quốc luôn duy trì thái độ khách quan đối với vấn đề Ukraine và sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tiếng nói cân bằng, trung lập và hợp lý trong cộng đồng quốc tế, để thu hút thêm sự đồng thuận và tích lũy các điều kiện cần thiết cho lệnh ngừng bắn sớm và giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng", ông Vương cho biết.

Trong khi đó, Moscow đã hoan nghênh các đề xuất hòa bình của Trung Quốc và Brazil.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine