1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

ISW: Nga đi tìm trung gian để có thể thương lượng với Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ nhận định Nga dường như đang đi tìm kiếm các quốc gia làm trung gian cho các cuộc đàm phán tiềm tàng với Ukraine.

ISW: Nga đi tìm trung gian để có thể thương lượng với Ukraine - 1

Cuộc chiến Nga - Ukraine tới nay vẫn chưa có dấu hiệu khép lại khi 2 bên vẫn còn nhiều khác biệt trong quan điểm (Ảnh: AFP).

Các quan chức Điện Kremlin có thể đang cố gắng định hình các nỗ lực thương lượng quốc tế trong cuộc xung đột ở Ukraine, ISW nhận định. Tổ chức này cho rằng, Nga dường như bắt đầu đi tìm kiếm các trung gian tiềm năng cho việc đàm phán với Ukraine.

Vào ngày 9/9, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Mauro Vieira và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar trong hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tại Ả Rập Xê Út.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov đã thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine với cả hai người đồng cấp, mặc dù không cung cấp thông tin chi tiết cụ thể.

Trong khi đó, Brazil và Trung Quốc đã ủng hộ đề xuất hòa bình Giải quyết chính trị 6 điểm của họ về cuộc khủng hoảng Ukraine kể từ tháng 5/2024 và Nga đã hoan nghênh đề xuất này.

Mặt khác, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gần đây đã tái khẳng định cam kết của New Delhi về một giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine dựa trên luật pháp quốc tế, bao gồm tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia.

Tuy nhiên, cho tới nay cả Moscow và Kiev vẫn không thể thống nhất điều kiện tiên quyết để bắt đầu thương lượng. Trong khi Ukraine tuyên bố sẽ theo đuổi công thức hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky thì phía Nga lại bác bỏ và coi đây là tối hậu thư.

Mặt khác, sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên ở Thụy Sĩ không đạt được những kết quả như kỳ vọng, Ukraine giờ đây bày tỏ nguyện vọng Nga sẽ cử đại diện tới hội nghị lần 2, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 10/9 cho biết Kiev muốn có hơn 150 quốc gia tham gia Hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ 2, bao gồm cả Nga.

Ông Shmyhal cho biết các quan chức Ukraine đã nhiều lần tuyên bố rằng điều quan trọng là phải có sự tham gia của các đại diện Nga trong Hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai.

Theo UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine