1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump tuyên bố sẽ "giành lại Nhà Trắng" vào năm 2024

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ "tái xuất" và "giành lại Nhà Trắng" vào năm 2024.

Ông Trump tuyên bố sẽ giành lại Nhà Trắng vào năm 2024 - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong sự kiện tuần hành tổ chức vào cuối tuần qua ở Fort Lauderdale, bang Florida, cựu Tổng thống Trump đã hứa với các cử tri rằng ông sẽ trở lại "đường đua".

"Với sự hỗ trợ của tất cả những người trong khán phòng này, chúng ta sẽ giành lại Hạ viện, chúng ta sẽ giành lại Thượng viện và chúng ta sẽ giành lại nước Mỹ của chúng ta. Và điều quan trọng nhất là vào năm 2024, chúng ta sẽ giành lại Nhà Trắng tuyệt vời của chúng ta", ông Trump phát biểu trước nhóm người ủng hộ.

Đây không phải là lần đầu tiên trong vài tháng qua mà ông Trump phát đi các tín hiệu về kế hoạch ra tranh cử năm 2024, dù ông tới nay vẫn chưa tuyên bố chính thức về vấn đề này.

Trong sự kiện cuối tuần qua, ông Trump nhấn mạnh rằng ông vẫn chưa chấp nhận kết quả chính thức của cuộc bầu cử năm 2020, khi Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden là người chiến thắng. Ông Trump tiếp tục chỉ ra những "dấu hiệu bất thường" về phiếu bầu ở một số bang là lý do khiến ông không chấp nhận thua cuộc.

"Chúng ta đã chiến thắng 2 lần. Chúng ta làm tốt hơn rất nhiều trong chiến thắng thứ 2 và chúng ta có thể tái diễn lại nó một lần nữa", ông Trump phát biểu, nhắc tới các chiến dịch tranh cử của ông vào năm 2016 và 2020.

Trong chuỗi các sự kiện tuần hành thời gian qua, ngoài hé lộ về kế hoạch tiếp tục ra chạy đua vào Nhà Trắng, ông Trump cũng chỉ trích người kế nhiệm Biden về vụ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan năm ngoái và tình hình giá nhiên liệu tăng vọt do các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga vì chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Theo Sputnik