1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Ông Trump ra tối hậu thư cho Hamas ở Gaza

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra hạn chót là ngày 15/2 để Hamas thả toàn bộ con tin khỏi Dải Gaza, nếu không ông sẽ kêu gọi hủy bỏ lệnh ngừng bắn Israel - Hamas.

Ông Trump ra tối hậu thư cho Hamas ở Gaza - 1

Dải Gaza bị tàn phá bởi xung đột (Ảnh: Bloomberg).

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 10/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ để Israel tự quyết định điều gì xảy ra đối với lệnh ngừng bắn ở Gaza.

"Tuy nhiên, nếu tất cả các con tin không được trả lại trước 12h ngày 15/2, tôi sẽ nói rằng hãy hủy bỏ nó và hãy để địa ngục bùng nổ", ông Trump nói.

Chủ nhân Nhà Trắng gửi thông điệp đến lực lượng Hamas ở Dải Gaza rằng họ cần trả tự do cho tất cả con tin còn lại thay vì vài người.

"Chúng tôi muốn tất cả họ quay trở lại. Đúng 12h ngày 15/2, nếu họ không có mặt ở đây, địa ngục sẽ bùng nổ", ông cảnh báo.

Ông Trump cho biết có thể ông sẽ thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về thời gian mà ông vừa đề xuất.

Chủ nhân Nhà Trắng không nêu rõ biện pháp đáp trả nếu Hamas không đáp ứng yêu cầu. Khi được hỏi liệu lực lượng quân sự Mỹ có tham gia vào các biện pháp đáp trả hay không, ông chỉ trả lời: "Chúng ta hãy chờ xem. Hamas sẽ hiểu ý tôi".

Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ, Qatar, Ai Cập làm trung gian. Lệnh ngừng bắn bắt đầu từ ngày 19/1 và được chia làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên kéo dài 42 ngày với các điều khoản như ngừng giao tranh, Israel rút quân, trao đổi con tin và tù nhân, tăng viện trợ nhân đạo vào Gaza. Hamas sẽ thả 33 con tin, nằm trong số 94 con tin còn bị giữ tại Gaza kể từ sau vụ Hamas tấn công Israel ngày 7/10/2023.

Tuy nhiên, thỏa thuận đang có nguy cơ đổ vỡ khi Hamas thông báo hoãn kế hoạch thả con tin vào cuối tuần này do cáo buộc Israel vi phạm ngừng bắn.

Về phần mình, ông Trump bày tỏ sự thất vọng với thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas sau khi chứng kiến những hình ảnh tiều tụy của các con tin người Israel được Hamas thả tự do.

"Họ ở trong tình trạng kinh khủng. Họ gầy gò. Tôi không biết chúng ta có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ mất kiên nhẫn", ông nhấn mạnh.

Cuộc xung đột ở Gaza là một trong những vấn đề mà ông Trump quan tâm ngay sau khi nhậm chức cuối tháng trước. Mới đây, ông nêu ý tưởng Mỹ "tiếp quản" Gaza hậu xung đột.

Ông cũng dọa sẽ ngừng viện trợ hàng tỷ USD cho các đồng minh Jordan và Ai Cập nếu họ từ chối tiếp nhận người Palestine theo kế hoạch gây tranh cãi của ông về việc Mỹ tiếp quản vùng đất này.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Ai Cập bác bỏ "bất kỳ sự thỏa hiệp" nào xâm phạm quyền của người Palestine.

Trước đó, trả lời phỏng vấn với Fox News, ông Trump tuyên bố người Palestine sẽ không có quyền quay trở lại Dải Gaza theo đề xuất của ông nhằm tái thiết vùng đất này.

Ông Trump đã đề xuất tái định cư 2,2 triệu người Palestine ở Gaza và Mỹ sẽ "tiếp quản" để tái thiết vùng đất này sau khi giao tranh giữa Israel và Hamas kết thúc. Ý tưởng này đã vấp phải sự phản đối, chỉ trích của người Palestine và các quốc gia Ả Rập.

Theo CBS
Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0