1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump nói sẵn sàng giải quyết vấn đề Triều Tiên mà không cần Trung Quốc

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump ngày 11/4 tuyên bố nếu cần thiết, Mỹ sẵn sàng tự giải quyết “vấn đề” Triều Tiên mà không cần đến sự trợ giúp của Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Triều Tiên luôn gây ra những rắc rối. Nếu Trung Quốc quyết định giúp đỡ (giải quyết vấn đề Triều Tiên) thì đó là điều tuyệt vời. Còn nếu không, chúng tôi sẽ tự giải quyết vấn đề mà không cần đến họ”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Twitter hôm 11/4.

Tuần trước, khi đang đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, Mỹ, Tổng thống Trump đã ra lệnh tiến hành một cuộc tấn công bằng 59 tên lửa hành trình nhằm vào một căn cứ không quân của Syria. Cuộc tấn công chớp nhoáng này được xem là lời cảnh báo đối với Triều Tiên - quốc gia đang ngày càng đạt được nhiều tiến bộ trong chương trình hạt nhân và tên lửa, bất chấp sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế.

Cũng liên quan tới vấn đề Triều Tiên và vai trò của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề này, Tổng thống Trump đã viết trên Twitter rằng: “Tôi đã giải thích với Chủ tịch Trung Quốc rằng họ sẽ có một thỏa thuận thương mại tốt hơn rất nhiều với Mỹ nếu giải quyết vấn đề Triều Tiên”.

Trước đó, ông Trump cũng từng dọa sẽ hành động đơn phương để chống lại Triều Tiên nếu Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Bình Nhưỡng, từ chối hợp tác với Mỹ trong việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của quốc gia láng giềng.

Mới đây, Mỹ đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu tới khu vực bán đảo Triều Tiên. Động thái này được cho là nhằm phô diễn sức mạnh của Washington và phát đi một thông điệp ngầm tới Bình Nhưỡng.

Thành Đạt

Theo AFP