1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump nêu những việc đầu tiên sẽ làm nếu tái đắc cử tổng thống

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ông Donald Trump liệt kê ra những việc mà ông sẽ làm đầu tiên nếu đắc cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Ông Trump nêu những việc đầu tiên sẽ làm nếu tái đắc cử tổng thống - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump ngày 11/3 tuyên bố những việc đầu tiên mà ông sẽ làm nếu đắc cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay sẽ là đóng cửa biên giới phía nam với Mexico, tiếp tục hoạt động khoan để khai thác dầu khí và thả những người đang ngồi tù vì tham gia cuộc nổi loạn ngày 6/1/2021 ở nhà quốc hội Mỹ.

Những người tham gia cuộc nổi loạn 3 năm trước đã xông vào trụ sở của lưỡng viện Mỹ, trong nỗ lực ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden, Tổng thống đương nhiệm của Mỹ.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Tư pháp công bố vào tuần trước, khoảng 1.358 bị cáo đã bị buộc tội trong 38 tháng kể từ sự kiện trên. Khoảng 500 người đã bị kết án tù.

Hồi tháng 12 năm ngoái, cựu tổng thống Mỹ từng đưa ra kịch bản giả định về ngày đầu tiên nhậm chức nếu ông trúng cử vào tháng 11. Ông cam kết sẽ không lạm dụng quyền lực để trả đũa đối thủ nếu đắc cử tổng thống Mỹ ngoại trừ trong "ngày đầu tiên".

Ông Trump đang phải đối mặt với 4 cáo trạng hình sự, trong đó có 2 cáo buộc - một ở cấp liên bang và một ở bang Georgia - liên quan tới nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Ông đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc, cho rằng đây là những động thái có tính chính trị chống lại mình.

Ông Trump khẳng định rằng sự ủng hộ mà ông nhận được từ các cử tri đảng Cộng hòa đã được gia tăng chứ không bị tổn hại bởi các rắc rối pháp lý của ông.

Ông Trump gần như chắc chắn sẽ trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng này khi đối thủ cuối cùng còn lại của ông, bà Nikki Haley, đã dừng chiến dịch tranh cử.

Trong khi đó, vấn đề biên giới phía nam đang được xem là chủ đề có thể tác động tới kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm nay, nơi 2 ông Trump và Biden được dự đoán sẽ tái đấu sau 4 năm.

Trong các sự kiện tiếp xúc cử tri, ông Trump nhiều lần nhấn mạnh lại quan điểm về chính sách cứng rắn với người nhập cư, trọng tâm trong chiến lược tranh cử "Nước Mỹ là trên hết" của ông. 

Ông Trump cáo buộc ông Biden gây ra cuộc khủng hoảng ở biên giới phía nam và cho rằng chính quyền đương nhiệm phải chịu trách nhiệm cho tình hình hiện tại.

Các cuộc vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ đã gia tăng trong những tháng sau khi ông Biden nhậm chức, do ông dỡ bỏ nhiều hạn chế từ thời ông Trump và có chủ trương thực hiện chính sách thoải mái hơn.

Ông Trump từng tuyên bố sẽ áp dụng chính sách cứng rắn hơn về vấn đề nhập cư nếu ông trở lại Nhà Trắng vào cuối năm nay. 

Theo AFP