1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Hungary: Ông Trump có thể ngăn được xung đột Nga - Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Thủ tướng Hungary Viktor Orban tin rằng cựu Tổng thống Donald Trump có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine nếu ông tái đắc cử vào cuối năm nay.

Thủ tướng Hungary: Ông Trump có thể ngăn được xung đột Nga - Ukraine - 1

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong đoạn video nói về cuộc gặp gỡ với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa diễn ra hôm 8/3 tại Mar-a-Lago, Florida, Thủ tướng Hungary Orban đã dành lời ca ngợi cho cựu chủ nhân Nhà Trắng.

Nhà lãnh đạo Hungary cho biết, khi nắm quyền từ năm 2017 đến năm 2021, ông Trump là "tổng thống của hòa bình, ông được cả thế giới tôn trọng và do đó tạo điều kiện cho hòa bình".

Ông cho rằng: "Trước kia, khi ông Trump còn đương chức, không xảy ra xung đột ở Ukraine hay Trung Đông. Hiện nay, nếu ông ấy là tổng thống, xung đột cũng sẽ không còn".

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Hungary liên tục kêu gọi giải quyết chiến sự bằng giải pháp ngoại giao. Không giống các quốc gia châu Âu láng giềng, Hungary từ chối viện trợ quân sự cho Ukraine và tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt với Nga.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Orban diễn ra khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang nóng dần lên. Nội dung cuộc gặp không được tiết lộ, song các nguồn tin nói rằng, chủ đề trọng tâm được họ bàn đến là tình hình xung đột Nga - Ukraine và mối quan hệ Mỹ - Hungary.

Điều đáng nói là cuộc gặp diễn ra khi ông Orban chưa có cuộc gặp trực tiếp nào với Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi ông Biden nhậm chức.

Châu Âu tính tăng chi tiêu quốc phòng trước kịch bản ông Trump tái đắc cử

Các nước châu Âu đang tính đến phương án tăng chi tiêu quốc phòng trước kịch bản cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử khiến Washington ít can dự hơn vào các hoạt động của NATO, nguồn tin ngoại giao cho hay.

Daily Telegraph ngày 9/3 dẫn lời giới ngoại giao châu Âu nhận định, NATO có thể đối mặt với nguy cơ Mỹ rút khỏi liên minh nếu ông Trump tái đắc cử vào tháng 11 tới.

Do vậy, NATO cần lên kế hoạch chiến lược để đối phó với những hậu quả và xem xét lại năng lược phòng vệ của khối.

"Khả năng Mỹ rút khỏi NATO là điều đáng lo ngại. Không ai biết ông ấy (Trump) sẽ sẽ làm gì tiếp theo", một nhà ngoại giao châu Âu chia sẻ.

Ông Trump hiện là ứng viên tổng thống sáng giá của đảng Cộng hòa Mỹ. Ông gần như nắm chắc đề cử, đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử vào cuối năm nay sau khi chiến thắng ở 14 trong tổng số 15 bang trong đợt bầu cử sơ bộ "Siêu thứ ba" hôm 5/3.

Trước đó, một số cựu quan chức cấp cao của Mỹ cảnh báo, Mỹ sẽ rút khỏi NATO nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Bản thân ông Trump trong các chiến dịch tranh cử của mình đều chỉ trích NATO và cho rằng Washington đang phải gánh chi phí an ninh thay cho các thành viên khác trong khối. Mới đây, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ không bảo vệ bất cứ thành viên NATO nào không tuân thủ quy định chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng.

Do vậy, theo các nhà ngoại giao, một trong những kế hoạch của châu Âu là tăng chi tiêu quốc phòng trong thời gian tới.

Theo RT, TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine