1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump lo Trung Quốc không thật tâm ‘trị’ Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt nghi vấn về sự thành thật trong các nỗ lực của Trung Quốc nhằm gây áp lực lên Triều Tiên.

“Giao thương giữa Trung Quốc và Triều Tiên tăng gần 40% trong quý đầu tiên. Sự hợp tác giữa chúng ta và Trung Quốc không thành công nhưng chúng ta vẫn phải thử” - ông Trump bày tỏ lo ngại trong một dòng trạng thái đăng trên Twitter ngày 5-7.

Dòng trạng thái được ông Trump đăng trước khi ông lên đường tới Đức dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế lớn nhất thế giới G20. Trong chuyến đi này, ông Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.


Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: YONHAP

Theo Yonhap, đây là lời phàn nàn mới nhất của ông Trump về Trung Quốc liên quan tới vấn đề Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Mỹ rõ ràng cho thấy sự thất vọng đối với Trung Quốc sau nhiều tháng nỗ lực vô ích để thuyết phục Bắc Kinh gây nhiều áp lực lên nền kinh tế Triều Tiên nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Sự thất vọng của ông Trump càng trầm trọng hơn sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đầu tiên có khả năng tấn công Mỹ hôm 4-7. Ông Trump lần đầu tiên phàn nàn về Trung Quốc là vào tháng trước. Thời điểm đó, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng các nỗ lực của Trung Quốc đã không cho thấy hiệu quả.

Yonhap nhận định cũng từ thời gian đó, Washington đã không nhân nhượng quá nhiều cho Bắc Kinh. Điều đó có thể được thấy rõ khi Mỹ không né tránh vấn đề buôn người tại Trung Quốc, hay liệt Ngân hàng Đan Đông của Trung Quốc vào danh sách đen và thông qua gói vũ khí bán cho Đài Loan.

Điều này trái ngược với quyết định của ông Trump hồi tháng 4 rằng ông sẽ không dán nhãn Trung Quốc là một quốc gia thao túng tiền tệ. Động thái này vào thời điểm đó được cho nhằm giành lấy sự trợ giúp của Trung Quốc trong việc đối phó Triều Tiên.

Trung Quốc hiện là đồng minh chính duy nhất và là nhà cung cấp lương thực cùng nhiên liệu chủ lực cho Triều Tiên. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã do dự sử dụng ảnh hưởng của mình để gây áp lực lên Bình Nhưỡng vì lo ngại nếu quá tay với Triều Tiên thì lợi ích cốt lõi của Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng, theo Yonhap.

Giới phân tích cho rằng Trung Quốc vẫn sẽ gây áp lực lên Bình Nhưỡng nhưng nước này chưa bao giờ thật sự thẳng tay để gây mất mát lớn cho Triều Tiên.

Theo Bảo Anh

Pháp luật T.P Hồ Chí Minh