1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump lo phải bán tháo loạt tài sản để đóng phạt 464 triệu USD

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump lo ngại về viễn cảnh ông sẽ phải bán rẻ loạt bất động sản để đáp ứng thời hạn đóng phạt 464 triệu USD mà tòa án đưa ra.

Ông Trump lo phải bán tháo loạt tài sản để đóng phạt 464 triệu USD - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

Ông Donald Trump ngày 19/3 lo rằng ông sẽ phải thực hiện các biện pháp cực đoan để nộp phạt 464 triệu USD đến hạn vào tuần tới theo phán quyết của một thẩm phán ở New York. Một kịch bản mà ông kể tới chính là bán tháo một số tài sản với giá rẻ.

Ông Trump chỉ trích thẩm phán Arthur Engoron, người đã ra phán quyết chống lại cựu tổng thống Mỹ trong vụ kiện do Tổng chưởng lý New York Letitia James đưa ra.

Trước đó, thẩm phán Engoron hồi tháng 2 tuyên bố ông Trump phải nộp phạt 354,9 triệu USD vì cáo buộc đã phóng đại giá trị tài sản ròng của mình trong hơn một thập niên để đánh lừa các chủ ngân hàng nhằm khiến họ đưa ra các điều khoản cho vay tốt hơn cho ông.

Theo văn phòng tổng chưởng lý New York, kèm theo lãi suất, ông Trump và doanh nghiệp của ông sẽ phải trả hơn 464 triệu USD.

Ông Trump đã kháng cáo, nhưng theo quy định ông vẫn phải nộp phạt trong khi chờ kết quả. Quá trình này có thể kéo dài nhiều năm và nếu kháng cáo thành công, ông sẽ được trả lại tiền.

"Thẩm phán Arthur Engoron thật sự muốn tôi phải nộp hàng trăm triệu USD để có quyền kháng cáo phán quyết của ông ấy. Ông ấy muốn tước đi quyền kháng nghị của tôi. Chưa từng nghe về những điều như này trước đây", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

"Tôi sẽ buộc phải thế chấp hoặc bán tài sản có giá trị, có thể với giá rất rẻ, và nếu và khi tôi kháng cáo thành công, chúng sẽ biến mất. Điều đó nghĩa là sao? Đó là hành vi săn phù thủy và can thiệp bầu cử", ông Trump nói.

Cảnh báo của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi nhóm pháp lý của ông thông báo với tòa án rằng cựu tổng thống không thể đảm bảo có đủ số tiền 464 triệu USD để nộp đúng hạn vào tuần tới. Họ cho rằng đây là số tiền quá lớn.

Forbes ước tính, khối tài sản của ông Trump vào khoảng 2,6 tỷ USD. Tuy nhiên, phần lớn tài sản của tập đoàn Trump là các bất động sản. 

Theo The Hill