1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump được bảo lãnh nộp phạt hơn 91 triệu USD trong lúc kháng cáo

Quốc Đạt

(Dân trí) - Hồ sơ tòa án cho thấy ông Donald Trump được một công ty bảo hiểm đứng ra bảo lãnh trả khoản bồi thường 83,3 triệu USD trong lúc chờ kháng cáo phán quyết vụ kiện dân sự về hành vi phỉ báng.

Ông Trump được bảo lãnh nộp phạt hơn 91 triệu USD trong lúc kháng cáo - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong đơn gửi lên tòa án Manhattan hôm 8/3, luật sư của ông Trump, bà Alina Habba, nói rằng thân chủ mình đã được bảo lãnh nộp phạt số tiền nhiều hơn mức 83,3 triệu USD phải bồi thường vì bao gồm lãi suất.

Trong đơn, bà Habba đề nghị thẩm phán phê duyệt thỏa thuận bảo lãnh do công ty Federal Insurance Co., thuộc tập đoàn bảo hiểm Chubb, đứng ra bảo đảm.

Trước đó, ông Trump bị yêu cầu bồi thường 83,3 triệu USD cho nhà văn E. Jean Carroll sau khi một bồi thẩm đoàn dân sự ở Manhattan kết luận rằng ông đã tấn công tình dục và phỉ báng đối phương vì chối bỏ hành vi.

Cựu Tổng thống quyết định kháng cáo nhưng trước tiên phải nộp đủ tiền phạt, hoặc được bên khác đứng ra bảo lãnh để đảm bảo thi hành án dân sự trong trường hợp thua kiện nhưng ông không chịu hoặc không đủ tài chính chi trả.

Việc ông Trump được bảo lãnh cũng đồng nghĩa với việc bà Carroll, 80 tuổi, chưa thể nhận tiền bồi thường trong quá trình kháng cáo có thể kéo dài nhiều năm nữa.

Hiện chưa rõ ông Trump đã thế chấp tài sản gì để được bảo lãnh nộp phạt.

Neil Pedersen, người sở hữu công ty bảo lãnh Pedersen & Sons ở New York và không liên quan đến vụ việc, nói với Reuters rằng, ông Trump gần như chắc chắn đã sử dụng tài sản có tính thanh khoản cao làm tài sản thế chấp.

Đây không phải khó khăn pháp lý duy nhất của ông Trump. Cựu Tổng thống còn phải tìm cách có khoản bảo lãnh để kháng cáo án phạt 454,2 triệu USD trong vụ kiện của Tổng chưởng lý New York Letitia James. Trong vụ việc này, ông được kết luận đã thổi phồng giá trị bất động sản.

Luật sư của ông Trump đề nghị được nộp bảo lãnh 100 triệu USD và khẳng định rằng không thể tìm được bên nào chịu đứng ra bảo lãnh nộp phạt toàn bộ số tiền mà bà James muốn thu.

Ông Trump cũng đang phải đối mặt với 4 cáo trạng hình sự, trong đó có cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu số tiền "bịt miệng" trả cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 25/3.

Theo Reuters, Guardian, AFP