1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump lần đầu trở lại nhà quốc hội Mỹ sau vụ bạo loạn

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tới nhà quốc hội Mỹ, hơn 3 năm sau vụ bạo loạn đã khiến ông vướng phải rắc rối pháp lý.

Ông Trump lần đầu trở lại nhà quốc hội Mỹ sau vụ bạo loạn - 1

Ông Trump phát biểu với giới truyền thông sau cuộc gặp với các đảng viên Đảng Cộng hòa tại nhà quốc hội (Ảnh: Reuters).

Ông Trump đã gặp gỡ các đảng viên Cộng hòa ở Hạ viện và Thượng viện tại nhà quốc hội Mỹ hôm 13/6. Theo CBS, đây là lần xuất hiện đầu tiên của ông ở cơ quan lập pháp Mỹ kể từ khi những người ủng hộ ông xông vào nhà quốc hội vào ngày 6/1/2021 gây ra vụ bạo loạn làm chấn động dư luận.

"Có sự đoàn kết to lớn trong Đảng Cộng hòa", ông Trump nói sau cuộc gặp với các nghị sĩ tại Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa tại Thượng viện.

Theo hạ nghị sĩ Elise Stefanik, người chủ trì Hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, chuyến thăm của ông Trump là một cuộc tập hợp chính trị "rất thành công".

"Chúng tôi thống nhất 100% ủng hộ việc ứng cử của ông ấy", chính trị gia Stefanik nói với các phóng viên, gọi sự xuất hiện của ông Trump là một "sự kiện tạo nên sự đoàn kết".

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell, người đã công khai chỉ trích ông Trump trong nhiều năm nhưng vẫn ủng hộ ông làm tổng thống, mô tả cuộc họp là "thực sự tích cực".

Thượng nghị sĩ Mike Rounds cho biết Trump đã thảo luận với các đảng viên Đảng Cộng hòa về đề xuất không đánh thuế tiền boa. Ông Rounds cho rằng, đây có thể là một sự thay đổi được cử tri ủng hộ.

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho biết ông Trump đã đề cập đến vấn đề nhập cư và kinh tế cũng như các rắc rối pháp lý mà ông phải đối mặt.

Ông Trump đang đẩy mạnh quá trình vận động tranh cử và tranh thủ sự ủng hộ từ đảng Cộng hòa khi cuộc bầu cử sắp tới gần, bất chấp các rắc rối pháp lý mà ông phải đối mặt.

Tuy nhiên, chuyến thăm của ông đã vấp phải sự phản đối từ phe Dân chủ. Hạ nghị sĩ Bennie Thompson, người từng phụ trách điều tra bạo loạn, đặt câu hỏi về lý do "ông Trump dám xuất hiện" tại nhà quốc hội sau hàng loạt những ồn ào 3 năm trước. 

Ông Trump bị vướng vào cáo buộc kích động bạo loạn, điều mà ông đã nhiều lần bác bỏ.

Theo CBS