1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump chọn “bóng hồng” làm cố vấn tổng thống

(Dân trí) - Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn bà Kellyanne Conway, cựu quản lý chiến dịch tranh cử, làm cố vấn tổng thống, đưa bà trở thành người phụ nữ giữ vị trí cao nhất tại Nhà Trắng trong chính quyền sắp tới của ông Trump.


Tổng thống đắc cử Trump và bà Kellyanne Conway trong đêm ăn mừng chiến thắng bầu cử ở New York (Ảnh: Reuters)

Tổng thống đắc cử Trump và bà Kellyanne Conway trong đêm ăn mừng chiến thắng bầu cử ở New York (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin, nhóm chuyển giao quyền lực ngày 22/12 đã ra tuyên bố về quyết định của ông Trump nhằm chọn bà Conway làm cố vấn tổng thống.

Bà Conway, 49 tuổi, hiện là một trợ lý cấp cao trong nhóm chuyển giao của ông Trump, đã được tín nhiệm vì góp phần mang tới “bản sắc” cho chiến dịch tranh cử tổng thống và chiến thắng bất ngờ của tỷ phú New York trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8/11. Bà Conway đã giữ vai trò giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Trump kể từ tháng 8, sau khi ông chính thức được đảng Cộng hòa đề cử làm ứng viên tổng thống.

Ông Trump cho hay bà Conway “đã đóng một vai trò quan trọng trong chiến thắng của tôi. Bà ấy là người ủng hộ nhiệt tình và không mệt mỏi đối với chiến dịch của tôi và có những hiểu biết tuyệt vời về việc làm thế nào để có thể truyền đạt thông điệp một cách hiệu quả”.

Trong vị trí mới, bà Conway sẽ đóng vai trò cố vấn then chốt tại Nhà Trắng khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1 tới, giúp ông xử lý các ưu tiên lập pháp và truyền thông.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News ngay sau tuyên bố bổ nhiệm, bà Conway tiết lộ ông Trump đã đi tới quyết định cuối cùng về đội ngũ truyền thông và sẽ sớm công bố các lựa chọn cho vị trí thư ký báo chí Nhà Trắng và các vị trí liên quan, nhưng bà không tiết lộ chi tiết.

Bà Conway kết hôn vào năm 2001 và có 4 người con.

An Bình