Tổng thống Ukraine muốn xung đột kết thúc trong năm nay
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn nhận được sự đảm bảo an ninh từ các đối tác phương Tây để chấm dứt xung đột với Nga trong năm nay.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).
"Chúng tôi muốn có sự đảm bảo an ninh trong năm nay, vì chúng tôi muốn chấm dứt chiến tranh trong năm nay", Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo tại Kiev hôm 19/2.
Ông Zelensky cũng chỉ trích Tổng thống Donald Trump vì loạt phát ngôn của nhà lãnh đạo Mỹ liên quan tới Ukraine.
Tổng thống Trump ngày 18/2 cho biết Ukraine có thể sẽ phải tổ chức các cuộc bầu cử sớm, đồng thời nói rằng Tổng thống Zelensky hiện "không được lòng dân".
Theo ông Trump, Tổng thống Zelensky không nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân trong nước và tỷ lệ ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo Ukraine chỉ có 4%.
Đáp trả thông tin trên, Tổng thống Zelensky cho rằng ông Trump đã trở thành "nạn nhân" của những thông tin sai lệch.
Nhà lãnh đạo Ukraine trích dẫn kết quả của một cuộc khảo sát do Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS) công bố cho thấy, tỷ lệ tín nhiệm của ông là 57%.
"Nếu ai đó muốn thay thế tôi ngay lập tức, họ sẽ không thành công vào lúc này... Nếu nói về tỷ lệ 4%, chúng tôi hiểu rằng thông tin sai lệch này đến từ Nga và chúng tôi có bằng chứng cho điều đó", ông Zelensky nói thêm.
"Thật không may, Tổng thống Trump, với tất cả sự tôn trọng dành cho ông với tư cách là nhà lãnh đạo của một quốc gia mà chúng tôi vô cùng kính trọng, lại đang sống trong bong bóng thông tin sai lệch này", ông Zelensky nói.
Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhiều lần tuyên bố Moscow không còn coi ông Zelensky là lãnh đạo hợp pháp ở Ukraine, vì nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của ông đã kết thúc từ tháng 5/2024 và cho đến nay chưa có cuộc bầu cử mới nào được tổ chức do lệnh thiết quân luật.
Các quan chức Ukraine cho biết họ không thể tổ chức các cuộc bầu cử mới trong khi xung đột với Nga đang diễn ra.
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Zelensky tăng vọt lên 90% trong những tháng đầu tiên khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, sau đó tỷ lệ này đã giảm xuống còn khoảng 50% trước những tổn thất của Ukraine trên chiến trường cũng như các vấn đề kinh tế khác.
Trong tuyên bố hôm 19/2, Tổng thống Zelensky cũng chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Trump rằng, phần lớn sự hỗ trợ của Ukraine do Mỹ cung cấp.
"Sự thật là vẫn còn nơi khác", ông Zelensky nói, nhưng nhấn mạnh ông vẫn "biết ơn sự hỗ trợ" của Mỹ và muốn "đội ngũ của ông Trump biết được sự thật".
Ông Zelensky cũng chỉ trích phái đoàn Mỹ tham dự cuộc đàm phán với Nga ở Ả rập Xê út hôm 18/2 vì đã mô tả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là "một cuộc xung đột", chứ không phải là một cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine.
"Điều này nhằm xoa dịu tình hình", ông nói.
Những tuyên bố gay gắt của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Kiev lo ngại nguy cơ bị gạt ra ngoài lề khi Nga, Mỹ xúc tiến đàm phán và không mời Ukraine tham dự. Ông Zelensky tuyên bố không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào đạt được sau lưng Ukraine.
Tổng thống Zelensky cho biết ông muốn có một kế hoạch chung với Mỹ trước khi bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào bắt đầu. Theo Tổng thống Zelensky, ông tin rằng sẽ là tình huống "nguy hiểm" nếu cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin diễn ra trước khi ông và Tổng thống Trump gặp nhau.