1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump cáo buộc đề xuất thuế của ông Biden là "món quà" cho Trung Quốc

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, kế hoạch tăng thuế doanh nghiệp của chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ khiến doanh nghiệp chuyển sản xuất ra nước ngoài và điều này có lợi cho Trung Quốc.

Ông Trump cáo buộc đề xuất thuế của ông Biden là món quà cho Trung Quốc - 1
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Trái với những người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Donald Trump liên tục đưa ra bình luận về các chính sách của người kế nhiệm Joe Biden, từ chính sách nhập cư đến chính sách kinh tế.

Trong một bình luận mới nhất đăng trên Telegram ngày 31/3, ông Trump chỉ trích đề xuất của ông Biden tăng thuế doanh nghiệp từ 21% lên 28% để lấy ngân sách cho gói kích thích kinh tế 2.000 tỷ USD đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Cựu chủ nhân Nhà Trắng cho rằng, đề xuất này sẽ khiến hàng nghìn nhà máy, hàng triệu việc làm và hàng nghìn tỷ USD của Mỹ đưa ra nước ngoài.

"Kế hoạch của Biden sẽ ảnh hưởng đến người lao động Mỹ, làm suy yếu ngành sản xuất của Mỹ, trong khi mang lại những đặc quyền về thuế cho các doanh nghiệp thuê ngoài, các công ty nước ngoài và công ty đa quốc gia", ông Trump bình luận. Ông gọi kế hoạch tăng thuế của ông Biden là "món quà lớn" dành cho Trung Quốc và nhiều quốc gia khác.

Chính sách thuế là điều được ông Trump đặc biệt quan tâm. Sau khi nhận nhiệm sở năm 2017, ông Trump đã giảm thuế doanh nghiệp từ 35% về 21%. Tại Trung Quốc, mức thuế này hiện là 25%, và dưới 20% đối với các doanh nghiệp thu nhập ít hơn.

Ông Trump cho rằng, các doanh nghiệp đưa việc làm từ Mỹ sang Trung Quốc không xứng đáng được hưởng ưu đãi từ dự luật thuế của chính quyền Tổng thống Biden, ngược lại họ nên bị trừng phạt để bảo vệ thị trường việc làm của Mỹ.