1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Trắng lập nhóm đặc biệt điều tra ông Trump

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà Trắng thông báo sẽ lập nhóm đặc biệt điều tra cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới chính sách của chính phủ ông trong 4 năm cầm quyền.

Nhà Trắng lập nhóm đặc biệt điều tra ông Trump - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng ngày 29/3 phát đi thông báo rằng họ sẽ thành lập một lực lượng đặc biệt để điều tra nghi vấn về việc chính quyền ông Trump trong thời gian cầm quyền có thể đã can thiệp vào hoạt động nghiên cứu khoa học.

Nhóm đặc biệt này sẽ xem xét liệu các chính sách nhằm tách biệt chính trị khỏi các quyết định liên quan khoa học có được thực hiện dưới thời ông Trump hay không, theo bức thư do văn phòng trên gửi cho những người đứng đầu tất cả các cơ quan liên bang Mỹ. 

"Việc khôi phục và bảo vệ tính toàn vẹn của khoa học sẽ đòi hỏi sự tham gia và đóng góp của các nhà khoa học trong toàn chính phủ, những người sẽ nỗ lực đưa ra các quan điểm đa dạng của họ", bức thư viết.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện hàng loạt cáo buộc từ các quan chức/cựu quan chức khoa học Mỹ rằng họ đã bị chính quyền ông Trump gạt qua một bên trong thời gian 4 năm ông lãnh đạo nước Mỹ.

Hồi năm 2019, Joel Clement, một cựu quan chức Bộ Nội vụ Mỹ, cho biết ông đã bị chuyển từ chức vụ liên quan tới lĩnh vực khí hậu sang công việc kế toán.

Trong khi đó, bà Maria Caffrey cáo buộc Bộ Nội vụ Mỹ đã gây áp lực buộc bà phải xóa các thông tin tham chiếu nói về việc con người gây ra biến đổi khí hậu ra khỏi một báo cáo nghiên cứu ảnh hưởng của mực nước biển sự gia tăng tới các vườn quốc gia.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ cũng đã công bố một động thái tương tự vào tuần trước. Quan chức Michael Regan nhận định: "Thao túng, tác động hoặc cản trở khoa học gây ra những hậu quả thực tế đối với sức khỏe con người và môi trường. Khi chính trị chi phối khoa học mà không phải là khoa học giúp định hình chính sách, chúng ta có nhiều khả năng sẽ đưa ra các lựa chọn chính sách có thể hy sinh sức khỏe của những người dễ bị tổn thương nhất".