1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Tập Cận Bình nêu quan điểm về xung đột tại Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Ukraine trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 6/4.

Ông Tập Cận Bình nêu quan điểm về xung đột tại Ukraine - 1
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Bắc Kinh hôm 6/4 (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc hội kiến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Đại Lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 6/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ một số quan điểm của Trung Quốc về tình hình cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine.

Theo Guardian, ông Tập đã nói với ông Macron rằng ông muốn tình hình xung đột tại Ukraine ngừng leo thang. Bên cạnh đó, Chủ tịch Trung Quốc chia sẻ quan điểm với Tổng thống Pháp về việc sử dụng vũ khí hạt nhân cần phải được ngăn cản tại Ukraine. Ngoài ra, 2 nhà lãnh đạo khẳng định lập trường rằng một cuộc đàm phán hòa bình cho vấn đề Ukraine cần phải được diễn ra "trong thời gian sớm nhất". 

Về phần Tổng thống Pháp, ông Macron đã đề cao vai trò hòa giải của Trung Quốc trong cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời đề nghị ông Tập Cận Bình thuyết phục Nga trở lại bàn đàm phán.

"Tôi biết rằng chúng tôi có thể trông cậy vào ông trong việc thuyết phục Nga cùng các bên liên quan trở lại bàn đàm phán", ông Macron nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hiện đang có chuyến thăm cấp nhà nước trong 3 ngày tới Trung Quốc. Đi cùng ông Macron còn có Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bà Leyen đã đề nghị Bắc Kinh quan tâm hơn nữa tới vấn đề Ukraine. Bà đồng thời bày tỏ mong muốn ông Tập Cận Bình sẽ có những cuộc tiếp xúc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine