1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin tuyên bố đanh thép về việc đưa quân tới Kazakhstan dẹp bạo loạn

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình do Nga dẫn đầu tới Kazakhstan đã triển khai hoạt động kịp thời để đối phó làn sóng bạo loạn tại nước này.

Ông Putin tuyên bố đanh thép về việc đưa quân tới Kazakhstan dẹp bạo loạn - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự cuộc họp khẩn cấp của CSTO về tình hình Kazakhstan ngày 10/1 (Ảnh: Sputnik).

Phát biểu trong khuôn khổ cuộc họp trực tuyến của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) hôm nay 10/1, Tổng thống Vladimir Putin cho biết lực lượng của CSTO đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho Kazakhstan, sau khi các nhóm vũ trang chiếm được một số cơ sở quan trọng và kiểm soát Almaty - thành phố lớn nhất của Kazakhstan.

Tổng thống Putin thẳng thắn cáo buộc, "các nhóm chiến binh được tổ chức và kiểm soát bài bản đã được triển khai" trong các vụ bạo loạn tại Kazakhstan, "bao gồm những đối tượng rõ ràng đã được huấn luyện trong các trại khủng bố ở nước ngoài". Theo nhà lãnh đạo Nga, mối đe dọa đối với sự ổn định của Kazakhstan không phải từ các cuộc biểu tình tự phát do giá nhiên liệu tăng, mà từ những người đã đẩy nó thành một cuộc xung đột vũ trang.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tuần trước đã đề nghị sự hỗ trợ từ CSTO, một liên minh quân sự gồm 5 nước thuộc Liên Xô cũ và Nga, nhằm giúp đối phó tình hình bạo loạn tại Kazakhstan. Quân đội Nga chiếm phần lớn trong hoạt động triển khai lực lượng tới Kazakhstan.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị đổ bộ đường không đã được "triển khai đến sân bay Almaty và di chuyển theo các đoàn xe tới các địa điểm thực hiện nhiệm vụ, đồng thời được đưa đến bảo vệ các cơ sở hạ tầng dân sự và quan trọng" tại Kazakhstan.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tới Kazakhstan

Ông Putin nói rằng lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO được triển khai tới Kazakhstan vẫn đang hành động một cách kịp thời và chính đáng, bất chấp lo ngại từ phương Tây cho rằng động thái này có thể gây ra mối đe dọa đối với chủ quyền của quốc gia Trung Á. Trong một loạt phát biểu trước các phóng viên vào cuối tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố "bài học lịch sử gần đây là một khi người Nga đã ở trong nhà bạn, đôi khi rất khó để khiến họ rời đi".

Tuy nhiên, ông Putin cho biết quân đội từ Nga, Belarus và một số nước thuộc Liên Xô cũ sẽ chỉ đóng quân ở Kazakhstan trong khoảng thời gian có giới hạn và sẽ rút lui khi họ đã đạt được các mục tiêu quan trọng. Theo Tổng thống Nga, tình hình Kazakhstan đang ổn định trở lại và các nhóm chiến binh bạo loạn đã được truy quét khỏi một số cơ sở quan trọng.

Tổng thống Putin tuyên bố sẽ bảo vệ Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ khỏi các nỗ lực bên ngoài nhằm gây bất ổn cho khu vực. "Chúng ta sẽ không để bất cứ ai gây rối tình hình trong nước của chúng ta và sẽ không cho phép các kịch bản được gọi là cách mạng màu được diễn ra", ông Putin nói.

Phát biểu tại cuộc họp của CSTO hôm nay, Tổng thống Tokayev cam kết sẽ công bố cho thế giới "bằng chứng bổ sung" về "hành động xâm lược khủng bố" chống lại Kazakhstan. Ông nhấn mạnh rằng các yêu cầu của những người biểu tình ôn hòa đã được nhà nước "lắng nghe và đáp ứng", còn tình trạng bất ổn sau đó liên quan đến "các nhóm chiến binh có vũ trang" với mục tiêu lật đổ chính phủ.

Tổng thống Putin cũng cho rằng tình trạng bất ổn tại Kazakhstan là "một cuộc tấn công vào đất nước" và "một hành động xâm lược" có chủ mưu từ nước ngoài.

"Chúng tôi hiểu rằng các sự kiện ở Kazakhstan không phải là nỗ lực đầu tiên và cũng không phải là nỗ lực cuối cùng nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia từ bên ngoài", ông Putin nói tại cuộc họp.

Tổng thống Kazakhstan cho biết, "trật tự hiến pháp" ở nước này đã được khôi phục và "hoạt động chống khủng bố quy mô lớn" ở nước này sẽ sớm kết thúc, cùng với sứ mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO. Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan hôm nay cho biết "các điểm nóng của các mối đe dọa khủng bố" tại nước này đã được "vô hiệu hóa".

Theo www.rt.com