1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cấp tập đưa thêm quân tới Kazakhstan dập "lửa" bạo loạn

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tiếp tục gửi quân tới Kazakhstan nhằm giúp chính quyền nước này giành lại quyền kiểm soát các thành phố lớn trong làn sóng bạo loạn.

Nga cấp tập đưa thêm quân tới Kazakhstan dập lửa bạo loạn - 1

Binh sĩ Nga được triển khai tới Kazakhstan để đối phó tình hình bạo loạn (Ảnh: Getty).

Nga ngày 9/1 tiếp tục đưa quân đội tới Kazakhstan trong bối cảnh tình hình bạo loạn tại quốc gia Trung Á chưa chấm dứt.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã chuẩn bị sẵn sàng hơn 75 máy bay vận tải nhằm cho phép triển khai binh sĩ liên tục tới Kazakhstan.

Tuần trước, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA đưa tin, số lượng binh sĩ được điều đến Kazakhstan có thể lên tới 2.500 người, tuy nhiên con số này có thể sẽ còn tiếp tục tăng lên.

Trong bối cảnh bạo loạn bùng phát trên khắp cả nước, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tuần trước đã đề nghị sự hỗ trợ từ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), một liên minh quân sự gồm 5 nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và Nga. Quân đội Nga chiếm phần lớn trong hoạt động triển khai tới Kazakhstan.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị đổ bộ đường không đã được "triển khai đến sân bay Almaty và di chuyển theo các đoàn xe tới các địa điểm thực hiện nhiệm vụ, đồng thời được đưa đến bảo vệ các cơ sở hạ tầng dân sự và quan trọng" tại Kazakhstan.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 9/1 cho thấy các xe thiết giáp chở quân và xe vận tải quân sự được đưa lên máy bay ở Moscow và hạ cánh xuống sân bay gần Almaty, thành phố lớn nhất của Kazakhstan và là nơi quân đội Nga được triển khai hoặc thực hiện các hoạt động quân sự chiến thuật chung với các đối tác Kazakhstan.

Nga cấp tập đưa thêm quân tới Kazakhstan dập lửa bạo loạn - 2

Xe quân sự được đưa tới sân bay Almaty của Kazakhstan (Ảnh: Getty).

Sĩ quan chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO hôm 9/1 cho biết, quân đội Nga đã sắp xếp các chuyến bay để đưa công dân Nga ở Almaty về nước và lực lượng CSTO cũng thực hiện sứ mệnh của họ tại Kazakhstan.

"Các đơn vị gìn giữ hòa bình tập thể sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình cho đến khi tình hình trong nước ổn định hoàn toàn", Tướng Andrey Serdyukov, tổng chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO tại Kazakhstan, cho biết tại cuộc họp với Thứ trưởng Quốc phòng Kazakhstan, Tướng Sultan Kamaletdinov.

Quan chức Kazakhstan cũng cho biết sự hiện diện của quân đội Nga đã giúp các lực lượng Kazakhstan tái triển khai lực lượng để kết thúc chiến dịch chống khủng bố trong nước.

"Hiện tại, chiến dịch chống khủng bố đang tiếp tục diễn ra ở Kazakhstan và nó sẽ tiếp tục cho đến khi tiêu diệt hoàn toàn những kẻ khủng bố và phục hồi trật tự hiến pháp ở Kazakhstan", Thứ trưởng Quốc phòng Kazakhstan cho biết.

Nga tiếp tục đưa quân tới Kazakhstan

Mỹ đã đặt ra nghi vấn về sự hiện của quân đội Nga tại Kazakhstan giữa lúc căng thẳng, tuy nhiên Nga tuyên bố rằng họ coi những diễn biến hiện nay là vấn đề nội bộ của Kazakhstan và tin tưởng chính phủ Kazakhstan có thể kiểm soát tình hình. Lực lượng của CSTO do Nga dẫn đầu đã tới Almaty, điểm nóng nhất của phong trào biểu tình bạo lực, để bảo vệ sân bay và cơ sở hạ tầng quan trọng của thành phố 2 triệu dân.

Các nhà lãnh đạo của CSTO dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào ngày hôm nay 10/1 để thảo luận về tình hình tại Kazakhstan và các biện pháp để ổn định tình hình.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng 1.000 người đã bị thương trong làn sóng bạo loạn tại Kazakhstan. Bộ Nội vụ cho biết ít nhất 18 sĩ quan cảnh sát và quân nhân đã thiệt mạng, với hơn 1.300 người bị thương. Hàng chục đối tượng bạo loạn cũng đã bị tiêu diệt, trong khi số người bị bắt giữ lên tới 5.000 người.

Theo www.wsj.com