Ông Putin nêu điều kiện cần có nếu Nga ngừng bắn 30 ngày với Ukraine
(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu ra những bảo đảm Moscow cần có từ Ukraine nếu 2 bên đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Putin đã bày tỏ sự ủng hộ đối với một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 30 ngày trong cuộc xung đột Ukraine, nhưng cũng nêu lên lo ngại về cách thực thi thỏa thuận này. Phát biểu vào ngày 13/3, ông Putin cảnh báo về những lỗ hổng tiềm tàng và bất lợi chiến lược mà Nga có thể đối mặt nếu chấp nhận tạm ngừng bắn.
"Chúng tôi cũng muốn có đảm bảo rằng trong thời gian ngừng bắn 30 ngày, Ukraine sẽ không tiến hành huy động thêm lực lượng, không huấn luyện binh sĩ và không nhận thêm vũ khí", ông Putin nói trong cuộc họp báo cùng người đồng cấp Belarus, Alexander Lukashenko, tại Moscow.
Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng quân đội Nga đang đạt được đà tiến trên khắp mặt trận và việc tạm dừng chiến sự có thể làm gián đoạn các chiến dịch quân sự đang diễn ra. Ông cảnh báo nguy cơ lực lượng Ukraine có thể tận dụng thời gian ngừng bắn để tái tổ chức, tiếp nhận thêm vũ khí và huấn luyện các tân binh.
"Ukraine sẽ làm gì trong 30 ngày ngừng bắn đây? Họ sẽ tiếp tục huy động thêm tân binh? Họ sẽ nhận thêm nguồn cung vũ khí? Họ sẽ huấn luyện các đơn vị mới được điều động? Hay tất cả những điều đó sẽ không xảy ra?", ông Putin đặt câu hỏi.
Ông cũng lưu ý rằng việc thực thi một lệnh ngừng bắn trên một chiến tuyến rộng lớn như vậy sẽ rất khó khăn, vi phạm có thể dễ dàng bị tranh cãi, dẫn đến việc hai bên đổ lỗi cho nhau.
Hệ thống "kiểm soát và xác minh" để giám sát lệnh ngừng bắn tiềm tàng hiện chưa có nhưng cần được thống nhất một cơ chế cụ thể.
Ông Putin cũng đề cập tới cách xử lý các binh sĩ Ukraine xâm nhập vào lãnh thổ Nga ở Kursk từ tháng 8 năm ngoái. Theo ông, lực lượng này đã bị bao vây hoàn toàn. Ông thắc mắc về cách xử lý họ trong trường hợp có thỏa thuận ngừng bắn được đồng thuận.
Ông đặt ra câu hỏi liệu Nga có cho phép binh sĩ Ukraine rời đi sau khi họ "đã có hành động vi phạm đối với dân thường? Hay ban lãnh đạo Ukraine sẽ ra lệnh cho họ hạ vũ khí và đầu hàng?".
Tính đến tối 12/3, Nga tuyên bố đã giành lại 86% lãnh thổ từng bị quân đội Ukraine kiểm soát vào tháng 8/2024. Nga cho biết rằng các đơn vị Ukraine còn lại trong khu vực phần lớn đã bị "bao vây" và "cô lập".
Ngoài ra, ông Putin nhấn mạnh rằng ông ủng hộ ý tưởng chấm dứt xung đột bằng biện pháp hòa bình, nhấn mạnh rằng cần có lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Tuy nhiên, ông khẳng định, các bên cần thảo luận về cơ chế liên quan tới lệnh ngừng bắn.
Ông nhấn mạnh, Nga sẵn sàng thảo luận với Mỹ và ông cũng có thể sẽ trao đổi với người đồng cấp Mỹ Donald Trump để tìm ra một giải pháp khả thi.
Trong khi đó, ông Trump nhận định ông Putin "đã đưa ra một tuyên bố rất hứa hẹn nhưng chưa đầy đủ". Ông Trump tuyên bố rằng ông sẵn sàng thảo luận với Tổng thống Nga để đảm bảo lệnh ngừng bắn.
Ngoài ra, ông Trump cho hay Mỹ đang thảo luận với Ukraine về vấn đề lãnh thổ mà những khu vực mà Kiev sẽ giữ lại và có thể phải nhượng bộ, cũng như các yếu tố khác về thỏa thuận cuối cùng. Ví dụ, ông cho hay Mỹ và Ukraine đang bàn về tương lai nhà máy điện hạt nhân ở Zaporizhia mà Nga đang kiểm soát.