1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ông Putin gợi ý địa điểm đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ả Rập Xê Út có thể là địa điểm thích hợp để tổ chức hòa đàm Nga - Ukraine.

Ông Putin gợi ý địa điểm đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo ngày 18/10, một nhà báo Ả Rập Xê Út đã hỏi Tổng thống Nga Vladimir Putin về nỗ lực hòa giải của Ả Rập Xê Út và liệu Nga có tham dự một hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiềm năng hay không nếu Riyadh tổ chức sự kiện như vậy vào cuối năm nay.

Chủ nhân Điện Kremlin tái khẳng định Nga coi Ả Rập Xê Út là "một quốc gia thân thiện". Ông khen ngợi giới lãnh đạo Ả Rập Xê Út vì nỗ lực chân thành của họ nhằm mang lại hòa bình.

"Vì thế, nếu một sự kiện như vậy được tổ chức ở Ả Rập Xê Út rõ ràng địa điểm đó sẽ khá thoải mái đối với chúng tôi", ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định, "Moscow quan tâm đến việc chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt bằng các biện pháp hòa bình". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, bất kỳ giải pháp cuối cùng nào cũng phải dựa trên dự thảo được chuẩn bị trong quá trình đàm phán vốn bị hủy bỏ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa xuân năm 2022.

"Chúng tôi sẵn sàng đối thoại nhằm chấm dứt xung đột một cách hòa bình, nhưng chỉ trên cơ sở tài liệu đã được chuẩn bị trong các cuộc đàm phán trong nhiều tháng và được phía Ukraine ký tắt. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục làm việc trên cơ sở này", ông Putin nêu rõ.

Theo ông Putin, phái đoàn Ukraine ban đầu đã thông qua một dự thảo hiệp ước có thể biến Ukraine thành một quốc gia trung lập và hạn chế quy mô quân đội của nước này, nhưng sau đó Kiev đột ngột rời khỏi bàn đàm phán.

Các quan chức ở Kiev sau đó nói họ không tin tưởng Nga và các nhà lãnh đạo phương Tây đã khuyên họ không nên chấp nhận các điều khoản của Moscow.

Tháng trước, cựu Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Victoria Nuland xác nhận thêm, Washington tin rằng các điều kiện đưa ra cho Ukraine ở Istanbul không phải là "một thỏa thuận tốt".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ đó khẳng định hòa bình chỉ có thể đạt được theo các điều kiện của Kiev, bao gồm cả việc khôi phục lãnh thổ Ukraine về biên giới năm 1991.

Ông Zelensky gần đây cũng nỗ lực trình bày với các đồng minh, đối tác phương Tây "kế hoạch chiến thắng". Một trong những điểm chính của kế hoạch này là đề nghị NATO nhanh chóng kết nạp Kiev. Ông lập luận, Ukraine nên đàm phán hòa bình với Nga từ vị thế mạnh hơn, có thể là bằng vũ khí hạng nặng hoặc bằng một lời mời gia nhập từ NATO.

Trong khi đó, Moscow coi "công thức hòa bình" của Kiev là không thể chấp nhận được và Kiev phải công nhận "thực tế lãnh thổ" mới. Điện Kremlin cho rằng Ukraine cần tỉnh táo để nhận ra sự vô ích của kế hoạch mà họ đang theo đuổi.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine