1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga từ chối dự hội nghị hòa bình, Ukraine bác tin ngừng bắn

Minh Phương

(Dân trí) - Nga không có ý định tham dự các hội nghị thượng đỉnh hòa bình của Ukraine vì cho rằng những sự kiện này vô nghĩa. Trong khi đó, Kiev bác tin sẵn sàng ngừng bắn với Moscow theo chiến tuyến hiện tại.

Nga từ chối dự hội nghị hòa bình, Ukraine bác tin ngừng bắn - 1

Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko (Ảnh: Sputnik).

"Ý nghĩa của những hội nghị thượng đỉnh này là gì? Lần đầu tiên thất bại thảm hại, lần thứ hai do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên kế hoạch cũng sẽ trống rỗng và vô giá trị. Đây không phải là vấn đề hòa bình, không phải là đàm phán, không phải là chấm dứt đối đầu", Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko phát biểu với phóng viên ngày 10/10.

Người đứng đầu Thượng viện Nga nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi hoàn toàn không quan tâm đến việc liệu có tổ chức hội nghị thượng đỉnh hay không. Chúng tôi không tham gia vào những cuộc họp như vậy vì chúng tôi không thấy chúng có ý nghĩa gì".

Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần một do Thụy Sĩ tổ chức hồi tháng 6 theo đề nghị của Kiev và không mời Nga tham dự. Ukraine sau đó lên kế hoạch tổ chức hội nghị lần 2 với sự tham gia của Nga vào tháng 11 tới.

Văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần này thông báo đã hủy hội nghị thượng đỉnh hòa bình, được lên kế hoạch vào tháng 11, để ủng hộ việc tổ chức một loạt "hội nghị chuyên đề" với các nước phương Tây. Tuy nhiên, theo Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasily Bodnar, Kiev vẫn muốn đàm phán với Moscow, nhưng không phải đàm phán trực tiếp.

"Chúng tôi không nói về một hình thức đàm phán mà Ukraine và Nga ngồi đối diện với nhau và Ukraine lắng nghe các yêu cầu của Nga. Những gì chúng ta thấy bây giờ là: cộng đồng quốc tế, cùng với Ukraine, sẽ ngồi lại và lập một danh sách về các bước có thể thực hiện để có được một nền hòa bình công bằng ở Ukraine, và họ sẽ thảo luận về yêu cầu nào đưa ra cho Nga dựa trên danh sách đó", ông Bodnar cho hay.

Đến nay, Nga vẫn giữ quan điểm không tham dự hội nghị hòa bình nào do Ukraine tổ chức và nêu rõ bất cứ đàm phán hòa bình nào về Ukraine không có sự tham gia của Moscow đều vô nghĩa.

Trong một diễn biến liên quan khác, báo Corriere della Sera của Italy cho biết, Ukraine sẵn sàng ngừng bắn với Nga theo chiến tuyến hiện tại mà không thừa nhận việc mất lãnh thổ, để đổi lấy một số đảm bảo an ninh từ phương Tây.

Bình luận về thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, Nga không nhận được tín hiệu nào từ Ukraine về việc họ muốn ngừng bắn.

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm qua cũng bác bỏ thông tin của Corriere della Sera cho rằng ông đã và đang thảo luận với các đồng minh phương Tây về kế hoạch ngừng bắn với Nga.

"Chúng tôi không thảo luận với đồng minh bất kỳ lệnh ngừng bắn nào với Nga. Chúng tôi chưa nói về điều này. Tôi đã thấy truyền thông đưa tin tôi công du châu Âu để nói về lệnh ngừng bắn. Không, điều đó không đúng", ông cho biết.

Dmitry Litvin, người từng là cố vấn truyền thông cho Tổng thống Zelensky, cũng nêu rõ: "Chúng tôi có công thức hòa bình thể hiện rõ ràng những gì Ukraine coi là một nền hòa bình công bằng".

Theo TASS, RT, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine