1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin chính thức phê chuẩn sáp nhập 4 vùng ly khai Ukraine vào Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ký thành luật hiệp ước sáp nhập 4 vùng ly khai của Ukraine vào Nga sau khi được quốc hội phê chuẩn,.

Ông Putin chính thức phê chuẩn sáp nhập 4 vùng ly khai Ukraine vào Nga - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Truyền thông Nga đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin hôm nay 5/10 đã ký thành luật các hiệp ước, chính thức sáp nhập 4 vùng ly khai của Ukraine vào Nga, gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia. Đây là thủ tục cuối cùng để đưa các vùng lãnh thổ trên trở thành một phần lãnh thổ của Nga.

Văn kiện do Tổng thống Putin ký thành luật nêu rõ: "Địa giới các vùng lãnh thổ mới của Liên bang Nga sẽ được xác định dựa trên địa giới tồn tại vào ngày họ hình thành và được chấp thuận sáp nhập vào Nga".

Ngoài ra, theo văn kiện, cho đến khi bầu cử diễn ra, các vùng lãnh thổ mới này sẽ được điều hành bởi những quan chức lâm thời do Tổng thống Putin bổ nhiệm. Ví dụ, ông Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, ngay lập tức được bổ nhiệm làm lãnh đạo vùng Donetsk sau khi sáp nhập.

Trước đó, hôm 30/9, ông Putin đã ký hiệp ước sơ bộ với lãnh đạo 4 vùng ly khai của Ukraine về việc sáp nhập. Hiệp ước được cả Hạ viện và Thượng viện Nga phê chuẩn đầu tuần này sau khi được tòa án hiến pháp Nga xác định là hợp pháp.

Donetsk và Lugansk là hai tỉnh thuộc vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Lực lượng ly khai thân Nga đã kiểm soát một phần các tỉnh này và lập ra hai cộng hòa nhân dân tự xưng vào năm 2014. Trong khi đó, Kherson và Zaporizhzhia là hai tỉnh miền Nam Ukraine, do Nga kiểm soát phần lớn từ tháng 3 năm nay. Bốn vùng ly khai nói trên chiếm khoảng 15% diện tích lãnh thổ Ukraine.

Chính quyền do Moscow bổ nhiệm ở 4 vùng này đã đồng loạt tổ chức trưng cầu dân ý từ hôm 23-27/9 để lấy ý kiến về việc ly khai và sáp nhập vào Nga. Kết quả trưng cầu cho thấy, đa số cử tri tại đây ủng hộ sáp nhập.

Trong khi Ukraine và phương Tây lên án cuộc trưng cầu là bất hợp pháp và tuyên bố không công nhận kết quả, Nga khẳng định sẽ tôn trọng ý nguyện của người dân những vùng này. Moscow cũng nhấn mạnh, Nga có đầy đủ quyền để bảo vệ lãnh thổ của mình và các lãnh thổ sáp nhập bằng mọi biện pháp có thể, kể cả phải dùng đến vũ khí hạt nhân.

Ngay sau khi Nga ký hiệp ước sáp nhập các vùng ly khai của Ukraine, chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra sắc lệnh bác khả năng đàm phán với Moscow.

Giới chức Ukraine cho biết, quân đội nước này sẽ tiếp tục phản công và giải phóng các vùng lãnh thổ. Ông Zelensky hôm qua thông báo, lực lượng Ukraine trong tuần qua đã giành lại quyền kiểm soát hàng chục làng mạc, thị trấn ở cả miền Đông và miền Nam, song không nêu chi tiết. Kiev tuyên bố, xung đột chỉ chấm dứt khi Nga rút hết quân và Ukraine giành lại toàn bộ lãnh thổ, kể cả bán đảo Crimea.

Ông Putin chính thức phê chuẩn sáp nhập 4 vùng ly khai Ukraine vào Nga - 2

4 vùng của Ukraine trưng cầu dân ý sáp nhập Nga (Đồ họa: Aljazeera).

Theo Guardian, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine